Hà Nội: Một số cơ sở điện máy bổ sung thêm hàng thiết yếu vì sợ bị đóng cửa

Nguyễn Hà |

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, một số cơ sở điện máy sợ bị đóng cửa đã bổ sung thêm hàng thiết yếu để bán, Sở đã nắm bắt và xử lý.

Nhiều quận huyện chưa hiểu đúng về việc đóng cửa các dịch vụ kinh doanh không cần thiết

Chiều 27.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ngày 26.3, các quận huyện thị xã đã đồng loạt triển khai việc đóng cửa các dịch vụ kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, do cách hiểu của các quận huyện chưa có sự đồng nhất, thống nhất, dẫn đến UBND một số phường chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn đóng cửa các cửa hàng kinh doanh thương mại, dẫn đến nhiều doanh nghiệp thắc mắc gửi văn bản lên Sở Công Thương, đồng thời cũng có nhiều người dân hoang mang lo ngại các hệ thống phân phối bị đóng cửa.

Siêu thị Big C luôn đầy ắp hàng để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Cường Ngô
Siêu thị Big C luôn đầy ắp hàng để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Cường Ngô

Theo bà Lan, điều này dẫn đến việc ngày hôm nay (27.3) người dân tiếp tục đi các hệ thống phân phối tăng gấp đôi ngày bình thường, chợ tăng 20-25%, Sở Công Thương phải điện thoại ngay cho các quận huyện, các xã, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền người dân không tích trữ, các hệ thống phân phối vẫn bình thường và luôn luôn đảm bảo đủ hang hóa cho người dân.

"Trên cở sở đó, một số đơn vị điện máy sợ bị đóng cửa lại đưa thêm hàng hoá thiết yếu vào để bán chung với điện máy nên rất phức tạp, Sở Công Thương đang phối hợp để xử lý" - bà Lan cho biết.

Theo bà Lan, hiện nay trên địa bàn thành phố có 26 trung tâm thương mại. Chỉ có Trung tâm thương mại Tràng Tiền kinh doanh sản phẩm quần áo cao cấp, còn 25 trung tâm thương mại đều có các loại hình kinh doanh thương mại trong đó có cả siêu thị, cửa hàng thời trang, bao gồm cả làm đẹp...

Trên địa bàn Thành phố có 141 siêu thị, 103 siêu thị tổng hợp, 38 siêu thị chuyên doanh, 405 chợ, 495 cửa hàng xăng dầu, 674 cửa hàng gas. Đây là những đối tượng được xem xét để mở cửa bán hàng kinh doanh phục vụ nhu cầu người dân trong chống dịch.

Sáng nay, UBND Thành phố cũng có triệu tập một số đơn vị lên để thống nhất những nội dung những cửa hàng nào có thể mở cửa để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, thống nhất chỉ mở cửa siêu thị tổng hợp, mở siêu thị trừ trường hợp ăn uống, vui chơi giải trí, các dịch vụ cafe, làm đẹp. Các chợ với các mặt hàng lương thực thực phẩm, đồ khô vẫn mở bình thường còn các mặt hàng khác cần xem xét ngành nghề kinh doanh. Cửa hàng tiện lợi, tạp hoá, siêu thị mini, chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm, trái cây, hoa quả vẫn mở để phục vụ nhu cầu người dân.

Kiểm tra cả ngày lẫn đêm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chiều 28.3.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chiều 28.3.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường xã, quận huyện phải chịu trách nhiệm về việc thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp yêu cầu tất cả các loại hình kinh doanh không thiết yếu phải dừng hoạt động. Công an Thành phố phải chỉ đạo Công an các quận, phường kiểm tra cả ngày lẫn đêm, không tập trung đông, dừng hoạt động một cách nghiêm túc.

"Trong 1, 2 ngày vừa qua người dân vẫn phản ánh về việc các hàng quán, các quán trà chanh, cà phê, cửa hàng điện máy đề nghị phải dừng nghiêm túc, đặc biệt là các quán nước chè vỉa hè" - ông Chung chỉ đạo.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng quán, dịch vụ cửa đóng then cài để phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Hàng loạt cửa hàng karaoke, quán bar, quán càphê… tại Hà Nội tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố Hà Nội về việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân không cần phải tích trữ

Ngô Cường |

Trước diễn biến phức tạp, căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Hà Nội và TPHCM đã yêu cầu người dân ít ra ngoài để hạn chế sự lây lan của virus, trừ khi phải mua lương thực, thực phẩm, nhất là đồ khô, thực phẩm đóng hộp. Đồng thời cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 163

L.Hà |

Ngày 27.3, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc COVID-19. Hiện Việt Nam ghi nhận 163 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 20 trường hợp đã điều trị khỏi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Hàng quán, dịch vụ cửa đóng then cài để phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Hàng loạt cửa hàng karaoke, quán bar, quán càphê… tại Hà Nội tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố Hà Nội về việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân không cần phải tích trữ

Ngô Cường |

Trước diễn biến phức tạp, căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Hà Nội và TPHCM đã yêu cầu người dân ít ra ngoài để hạn chế sự lây lan của virus, trừ khi phải mua lương thực, thực phẩm, nhất là đồ khô, thực phẩm đóng hộp. Đồng thời cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 163

L.Hà |

Ngày 27.3, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc COVID-19. Hiện Việt Nam ghi nhận 163 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 20 trường hợp đã điều trị khỏi.