Hà Nội: Lần đầu tiên thi tuyển giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế

Thùy Linh |

Ngày 26.8, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2022. Trong đó có thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện, giám đốc trung tâm y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển viên chức lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2022.

Điều này được kỳ vọng sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo và quản lý.

Có 5 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi, trong đó có 2 thí sinh dự tuyển vào chức danh Giám đốc trung tâm y tế thị xã Sơn Tây và 3 thí sinh dự tuyển vào chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì.

Mỗi thí sinh thi tuyển 2 vòng, sau vòng thi viết diễn ra vào ngày 28.8 nếu đạt từ 50 điểm trở lên sẽ thi trình bày đề án từ ngày 18-26.9. Thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ được bổ nhiệm chức danh Giám đốc cho các đơn vị.

Hai vị trí chức danh được tổ chức thi tuyển là Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì và Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Sơn Tây.

Trước đó, ngày 22.8, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2022 đã triệu tập các thí sinh dự thi viết kì thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...

2 bệnh viện trung ương thí điểm tự chủ toàn diện thất bại do tự chủ "nửa vời"

Thùy Linh |

Theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 15.9.2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ toàn diện thì có 4 bệnh viện (BV) thuộc Bộ Y tế sẽ thực hiện chính sách này. Đến nay, mới có 2 bệnh viện thực hiện thí điểm là Bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng, thiếu cơ chế, thiếu hành lang pháp lý là một trong những nguyên nhân khiến cho việc triển khai thí điểm... thất bại. 

2 năm tự chủ toàn diện, Bệnh viện K không đầu tư được thiết bị y tế mới nào

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bệnh viện K, trong suốt 2 năm tự chủ toàn diện, bệnh viện không đầu tư được thiết bị y tế mới nào, bệnh nhân ung thư phải chi trả chi phí nhiều hơn... Thậm chí, bệnh viện đang lúng túng trong việc đóng thuế đất và chưa biết xử lý thế nào. 

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...

2 bệnh viện trung ương thí điểm tự chủ toàn diện thất bại do tự chủ "nửa vời"

Thùy Linh |

Theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 15.9.2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ toàn diện thì có 4 bệnh viện (BV) thuộc Bộ Y tế sẽ thực hiện chính sách này. Đến nay, mới có 2 bệnh viện thực hiện thí điểm là Bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng, thiếu cơ chế, thiếu hành lang pháp lý là một trong những nguyên nhân khiến cho việc triển khai thí điểm... thất bại. 

2 năm tự chủ toàn diện, Bệnh viện K không đầu tư được thiết bị y tế mới nào

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bệnh viện K, trong suốt 2 năm tự chủ toàn diện, bệnh viện không đầu tư được thiết bị y tế mới nào, bệnh nhân ung thư phải chi trả chi phí nhiều hơn... Thậm chí, bệnh viện đang lúng túng trong việc đóng thuế đất và chưa biết xử lý thế nào.