Hà Nội kiên trì truy vết, đảm bảo không để mất dấu các ca F0

Hà Phương - Tùng Giang |

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Thành phố hiện cơ bản vẫn được kiểm soát. Việc kiên định điều tra truy vết, đảm bảo không để mất vết các ca F0 được coi là vấn đề quan trọng trong công tác phòng dịch của Thành phố.

Dịch bệnh COVID-19 cơ bản vẫn đang kiểm soát được

Từ ngày 27.4 đến 30.8 (đợt dịch COVID-19 đợt 4), Hà Nội đã ghi nhận 3.114 ca mắc, trong đó số ca mắc trong cộng đồng 1.539 trường hợp.

Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà cho hay, hiện cơ bản vẫn đang kiểm soát được. Việc xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng, Hà Nội đang thực hiện thấy rất hiệu quả những ngày vừa qua.

Theo đó, ngành y tế đang triển khai thực hiện xét nghiệm ở những vùng nguy cơ cao như vùng đỏ, vùng da cam. Việc xét nghiệm này mục đích phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng. "Quan trọng nữa đó là đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở Hà Nội như thế nào? Phải đánh giá đúng vùng trọng điểm để xét nghiệm, tránh lãng phí trong công tác xét nghiệm", Giám đốc Sở y tế Hà Nội thông tin.

Ngày 30.8, Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19 của ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang
Ngày 30.8, Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19 của ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang

Bên cạnh đó, nếu Hà Nội không xét nghiệm diện rộng cũng có thể bỏ sót ca F0 trong cộng đồng. Chính vì vậy, theo bà Nhị Hà, trong xét nghiệm sàng lọc quan trọng nhất phải nhận định được dịch tễ và đánh giá được nguy cơ. Ngoài vùng nguy cơ, vùng đỏ cũng phải đánh giá đối tượng, nhóm nguy cao để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm như: nhân viên y tế, công nhân khu công nghiệp, chuỗi cung ứng, lái xe taxi, grab, shipper…

Ngoài ra, khi phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng khi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm chứng tỏ Hà Nội đánh giá đúng vùng nguy cơ cao để phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng. Phát hiện ca F0 trong cộng đồng lực lượng sẽ tiến hành điều tra, truy vết triệt để. Vẫn kiên định với việc điều tra truy vết đảm bảo không để mất vết các ca F0, đánh giá thực trạng để có những giải pháp tiếp theo. "Đây là vấn đề rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch", Giám đốc Sở y tế Hà Nội đánh giá.

Lý do số ca mắc mới liên tục tăng

Nói về ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội đã ghi nhận 270 ca dương tính chỉ sau 1 tuần tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, bà Trần Thị Nhị Hà khẳng định, sau khi phát hiện ca dương tính tại phường Thanh Xuân Trung đã thực hiện phong toả rất chặt ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi.

Tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung tương đối gọn, khoảng 2000 dân, đảm bảo người dân nhà cách ly nhà, người dân ở yên trong nhà, không có việc giao tiếp, đi lại sang nhà của nhau từ khi thực hiện phong toả.

 
Hà Nội đã trải qua hơn 1 tháng giãn cách toàn thành phố. Ảnh: Hà Phương

Lý do Hà Nội giãn cách toàn thành phố, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã được phong toả nhưng số ca mắc mới liên tục tăng, bà Hà cho biết: "Chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới tại khu vực, điều này quận Thanh Xuân đang chủ động khống chế. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh chiến lược cứ 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần làm Realtime PCR. Đây là khu vực được đánh giá vùng đỏ, được quản lý rất chặt chẽ, người dân được đáp ứng nhu cầu nhu yếu phẩm, an sinh xã hội, chính quyền quận Thanh Xuân đã có những phương án rất cụ thể và đáp ứng để người dân ổn định trong khu vực phong toả", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lý giải.

Việc số ca F0 ngày 29.8 cao nhất từ đợt 4 này cũng chủ yếu là ca nhiễm trong khu vực phong toả, cách ly, bà Hà khẳng định: "Những ca F0 cách ly, phong toả cơ bản kiểm soát được. Nếu ca dương tính nhiều trong cộng đồng cũng rất khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh".

Tuy nhiên, đây chủ yếu ca khu vực phong toả, điều này thể hiện Hà Nội thực hiện khoanh vùng rất tốt. Với chủng Delta lây lan rất nhanh, Hà Nội vẫn đang tiếp tục trong việc kiểm soát dịch bệnh. Quan trọng phát hiện ca F0 để đảm bảo truy vết thật sớm thì mới giải quyết được những ổ dịch lớn như vậy mà trong địa bàn dân cư ở khu Thanh Xuân Trung, Văn Miếu, Văn Chương… đây là những địa bàn rất phức tạp vì mật độ dân số đông, ngõ, đường có sự liên thông với nhau, bà Nhị Hà nêu.

Về vấn đề triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tại địa bàn thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở y tế cho hay: "Tiêm vaccine của Hà Nội phụ thuộc vào tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Bộ phân bổ bao nhiêu vaccine thì Hà Nội thực hiện tiêm hết ngay với chủ trương tiêm sớm nhất. nhanh nhất, an toàn nhất".

Thành phố xem xét những đối tượng ưu tiên trong tiêm chủng như Nghị quyết 21 của Chính phủ. Theo đó, xem xét đối tượng ưu tiên cho người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính. Tiêm chủng cho những đối tượng sinh sống trên địa bàn tham gia chuỗi cung ứng, lái xe taxi, lái xe công nghệ, công nhân, học sinh sinh viên, shipper cung ứng hàng hoá, người hay giao tiếp như nhân viên kho bạc, ngân hàng, bưu chính viễn thông…

"Tất cả việc này đều thực hiện một cách minh bạch, công bằng, dân chủ. Hà Nội là thành phố với tỉ lệ tiêm chủng rất cao, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn. Hiện tại chúng tôi đã thực hiện hướng dẫn không giới hạn người đến tiêm vaccine trong một buổi tiêm chủng để có thể thực hiện được nhiều người dân nhất đến các điểm tiêm chủng. Cùng với đó áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin giảm thời gian chờ đợi và thực hiện giãn cách chống việc lây nhiễm khi tham gia tiêm chủng", Giám đốc Sở y tế Hà Nội khẳng định.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục đưa F0 ở ổ dịch Thanh Xuân đi điều trị sau 1 tuần ghi nhận 270 ca

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 30.8, hàng chục ca mắc mới COVID-19 của ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục được đưa đi cách ly điều trị.

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội liệu có thể giãn cách xã hội toàn thành phố thêm lần thứ 4?

Hà Phương |

GS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhận định, thực tiễn tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đòi hỏi cần giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giãn cách phụ vào ý thức chấp hành quy định phòng dịch phòng, chống dịch.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tiếp tục đưa F0 ở ổ dịch Thanh Xuân đi điều trị sau 1 tuần ghi nhận 270 ca

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 30.8, hàng chục ca mắc mới COVID-19 của ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục được đưa đi cách ly điều trị.

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội liệu có thể giãn cách xã hội toàn thành phố thêm lần thứ 4?

Hà Phương |

GS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhận định, thực tiễn tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đòi hỏi cần giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giãn cách phụ vào ý thức chấp hành quy định phòng dịch phòng, chống dịch.