Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Ban Chỉ đạo thành phố có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp, Sở Chỉ huy Thành phố, Sở Chỉ huy các cấp, các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch...

Quyết định cũng thành lập các tiểu ban gồm:

Tiểu ban Y tế do Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội do Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Sơn làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc việc tuân thủ các quy định pháp luật và tuân thủ thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó Chủ tịch Hà Minh Hải làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí, công tác mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch.

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị, địa phương bị cách ly, phong tỏa.

Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Lan Hương làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Truyền thông do Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai làm Trưởng Tiểu ban.

Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo.

Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, hằng ngày, hằng tuần báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

4 yếu tố trong phương châm kiểm soát dịch của Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội đưa ra phương châm “5K + vaccine + thuốc điều trị + công nghệ”, thiết lập trạng thái bình thường mới để ổn định đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Hà Nội thay đổi thế nào sau 2 tháng giãn cách xã hội

Nhóm PV |

Sau 2 tháng giãn cách xã hội, những vùng xanh đầu tiên đã được mở, những bát phở đầu tiên đã được bán mang về, những chiếc xe để góc nhà sau hơn 2 tháng đã được mang ra hàng bảo dưỡng.... người Hà Nội như vừa đi qua một giấc ngủ dài đến ngày bừng tỉnh.

Chi tiết các hoạt động, dịch vụ được mở cửa từ hôm nay tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Nhiều hoạt động tại Hà Nội được phép trở lại từ 6h ngày hôm nay ngày 21.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

4 yếu tố trong phương châm kiểm soát dịch của Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội đưa ra phương châm “5K + vaccine + thuốc điều trị + công nghệ”, thiết lập trạng thái bình thường mới để ổn định đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Hà Nội thay đổi thế nào sau 2 tháng giãn cách xã hội

Nhóm PV |

Sau 2 tháng giãn cách xã hội, những vùng xanh đầu tiên đã được mở, những bát phở đầu tiên đã được bán mang về, những chiếc xe để góc nhà sau hơn 2 tháng đã được mang ra hàng bảo dưỡng.... người Hà Nội như vừa đi qua một giấc ngủ dài đến ngày bừng tỉnh.

Chi tiết các hoạt động, dịch vụ được mở cửa từ hôm nay tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Nhiều hoạt động tại Hà Nội được phép trở lại từ 6h ngày hôm nay ngày 21.9.