Hà Nội kiểm soát được cơ bản cả 2 ổ dịch COVID-19 mới

Hà Phương |

Ngày 6.7, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, cả 2 ổ dịch COVID-19 mới đã cơ bản được kiểm soát.

Kiểm soát 2 ổ dịch mới

Hà Nội sau 8 ngày không ghi nhận ca mắc mới đã xuất hiện ổ dịch, nguy cơ bùng phát cao. Trao đổi với Lao Động, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cho hay, hiện, tất cả khu vực liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới đều được phong tỏa, phun khử khuẩn. Các trường hợp tiếp xúc và có liên quan tiếp tục điều tra, truy vết.

"Tuy nhiên, nguy cơ bùng dịch vẫn tiềm ẩn từ những người trở về từ vùng dịch như TP.HCM, Bắc Giang, Nghệ An. Những người từ vùng dịch trở về không chỉ qua đường hàng không mà còn có thể qua đường bộ, đường sắt và họ có thể di chuyển nhiều nơi rồi trở lại Hà Nội. Do vậy, nguy cơ bùng dịch tại TP.Hà Nội cao", ông Việt nhấn mạnh.

Về công tác phòng chống dịch, CDC Hà Nội phối với với Sở Y tế Hà Nội tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở các khu vực, cơ sở có nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc cho người về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như TP Hồ Chí Minh; đối tượng là lái xe đường dài Bắc Trung Nam.

Theo vị Phó Giám đốc CDC Hà Nội, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp đi từ vùng dịch về thay vì chỉ là theo dõi sức khỏe như trước. "Quan trọng là các địa phương nắm được danh sách những người trở về từ vùng dịch để xét nghiệm sàng lọc", ông Việt nói.

Sẵn sàng kịch bản chống dịch ở ba cấp độ

Hà Nội đã chuẩn bị kịch bản chống dịch ở ba cấp độ 300 giường, 500 giường và 1.000 giường điều trị COVID-19. 41 bệnh viện trong thành phố được huy động tham chiến, vừa điều trị F0 vừa tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ.

Trong đó, bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Bắc Thăng Long điều trị các bệnh nhân COVID-19. Thành phố chuẩn bị 1.350 giường bệnh điều trị người bệnh nghi ngờ tại 38 bệnh viện khác trên địa bàn như Xanh Pôn, Phổi, Viện Tim, Da liễu... 12.000 giường sẽ cách ly F1 tại khu cách ly tập trung và đảm bảo năng lực thực hiện 56.250 mẫu xét nghiệm/ngày.

"Biện pháp cách ly F1 tại nhà được xem xét khi số ca nghi ngờ tăng nhanh, không thể cách ly tập trung hết. Tuy nhiên, để cách ly tại nhà thì cần các biện pháp mạnh hơn, cần lực lượng giám sát tăng cường hơn nữa để đảm bảo an toàn và không lây nhiễm ra cộng đồng. Điều quan trọng nhất, mọi người dân cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ y tế", ông Trương Quang Việt nhấn mạnh.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Công bố 248 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở Hà Nội

Thùy Linh |

Trưa 6.7, Bộ Y tế cho biết có 248 ca mắc COVID-19 mới (BN21313-21560), gồm 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 242 ca ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc nhiều nhất ở TP. Hồ Chí Minh với 209 ca. Hà Nội xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, 10 ca đã được công bố.

CDC Hà Nội xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thùy Linh |

Sáng nay (6.7), Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay qua xét nghiệm PCR đã xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố.

Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng chống, dịch tại các hàng ăn, uống

Hà Phương |

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố 248 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở Hà Nội

Thùy Linh |

Trưa 6.7, Bộ Y tế cho biết có 248 ca mắc COVID-19 mới (BN21313-21560), gồm 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 242 ca ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc nhiều nhất ở TP. Hồ Chí Minh với 209 ca. Hà Nội xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, 10 ca đã được công bố.

CDC Hà Nội xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thùy Linh |

Sáng nay (6.7), Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay qua xét nghiệm PCR đã xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố.

Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng chống, dịch tại các hàng ăn, uống

Hà Phương |

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.