Hà Nội huy động nhà ở sinh viên 19 tầng làm khu cách ly chống COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định lấy khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thành khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, thành phố Hà Nội cho biết dùng tòa nhà A1 tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) thành khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Khu cách ly tập trung này có tổng cộng 252 phòng, có thể làm chỗ lưu trú tập trung dành cho 2.000 người.

Khu cách ly tập trung này có tổng cộng 252 phòng, có thể làm chỗ lưu trú tập trung dành cho 2.000 người. Ảnh: Phương Anh
Khu cách ly tập trung này có tổng cộng 252 phòng, có thể làm chỗ lưu trú tập trung dành cho 2.000 người. Ảnh: Phương Anh

Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên ở khu đô thị mới này có quy mô gồm 19 tầng nổi, 1 tầng hầm, mỗi tầng có 14 phòng ở và 1 phòng sinh hoạt chung. Dự kiến tầng 1 sẽ làm phòng nấu ăn; tầng 2, 3 sẽ làm khu cho cán bộ, nhân viên phục vụ; từ tầng 4 đến tầng 19 làm khu cách ly tập trung. 

Hà Nội sẽ bố trí 1 đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế (15 người) làm nhiệm vụ tại khu cách ly tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp. Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ tại khu cách ly tập trung này. Triển khai thực hiện tiếp nhận các đối tượng vào cách ly từ ngày 19.3 đến khi hết dịch.

Khu cách ly tại Cầu Giấy. Ảnh: Tô Thế
Nhân viên y tế thực hiện khử trùng tại khu cách ly tại Cầu Giấy. Ảnh: Tô Thế

Đối với khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội nằm tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Thành phố dự kiến khu cách ly tập trung này dành cho 800 người. Khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội gồm 2 tòa nhà 5 tầng ký túc xá (80 phòng). Tại đây, Thành phố lấy 1 toà nhà 2 tầng làm khu nấu ăn, 1 nhà thi đấu 400m2 ngăn phòng tạm cho cán bộ phục vụ khu cách ly sinh hoạt.

Hà Nối bố trí 1 đội y tế dự phòng và một đội y tế gồm 10 người ở đây. Hà Nội dự kiến tiếp nhận các đối tượng vào hai khu cách ly tập trung trên từ ngày 20.3.

Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành khu cách ly tập trung. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao có trách nhiệm bàn giao cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung. Sở Y tế bố trí cán bộ làm công tác khử khuẩn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo dõi sức khoẻ và chuyển viện kịp thời những trường hợp nghi ngờ.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Khu cách ly Trúc Bạch: Người dân đoàn kết, quyết tâm chiến thắng COVID-19

Phạm Đông |

Kể từ khi một phần khu phố Trúc Bạch (Ba Đình) bị cách ly, ngày nào người dân nơi đây cũng được chính quyền địa phương cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết miễn phí. Theo người đứng đầu phường Trúc Bạch, toàn thể người dân cùng đoàn kết, sự quyết tâm sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Phun khử trùng, phát thực phẩm miễn phí cho người dân khu cách ly Cầu Giấy

Tô Thế |

Sáng 16.3, tại khu vực cách ly trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc khu vực bệnh nhân số 39 mắc COVID-19 sinh sống, đồng thời phát thực phẩm miễn phí cho người dân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Khu cách ly Trúc Bạch: Người dân đoàn kết, quyết tâm chiến thắng COVID-19

Phạm Đông |

Kể từ khi một phần khu phố Trúc Bạch (Ba Đình) bị cách ly, ngày nào người dân nơi đây cũng được chính quyền địa phương cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết miễn phí. Theo người đứng đầu phường Trúc Bạch, toàn thể người dân cùng đoàn kết, sự quyết tâm sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Phun khử trùng, phát thực phẩm miễn phí cho người dân khu cách ly Cầu Giấy

Tô Thế |

Sáng 16.3, tại khu vực cách ly trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc khu vực bệnh nhân số 39 mắc COVID-19 sinh sống, đồng thời phát thực phẩm miễn phí cho người dân.