Hà Nội: Học sinh THPT có thể đi học từ ngày 9.3 nếu kiểm soát tốt COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, học sinh cấp THPT có thể đi học từ 9.3.

Ngày 2.3, Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID - 19 còn phức tạp, chưa thể khống chế được trong thời gian ngắn, trong khi Thành phố có nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm cao. Chính vì thế, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu đối với công tác thông tin truyền thông phải cụ thể hơn, trên nguyên tắc minh bạch, tập trung vào tuyên truyền nguy cơ của dịch và ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch bệnh đến mỗi người dân.

Đặc biệt, từ 2.3, tất cả những người bắt buộc đưa vào cách ly tập trung hay cách ly tại cộng đồng thì đều phải được xét nghiệm COVID-19 ngay trước khi đưa vào cách ly.

Liên quan đến việc đi học trở lại của học sinh, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung thời gian năm học điều chỉnh. Theo khung này, nếu như học sinh cấp 3 đi học trở lại từ ngày 9.3 tới đây thì sau khi kết thúc năm học vẫn còn 3 tuần trước kỳ thi đại học, hoàn toàn đáp ứng được chương trình đề ra.

Đối với các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, trong trường hợp dịch diễn biến xấu, hoàn toàn có thể cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch thành phố, nếu chúng ta vẫn kiểm soát được như hiện nay, cộng thêm yếu tố thời tiết ấm lên thì hoàn toàn có thể yên tâm cho học sinh cấp THPT đi học trở lại từ 9.3, và từ 16.3 cho các cấp học còn lại đi học trở lại.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành 5 đợt khử khuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị như xà phòng, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt... Các trường cũng tổ chức theo dõi sức khỏe cán bộ, giáo viên và học sinh, báo cáo hằng ngày về Sở.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Minh bạch thông tin trong chống COVID-19

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, quan trọng nhất vẫn là minh bạch các thông tin.

Chủ tịch Hà Nội thông tin chi tiết lịch đi học trở lại trước dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ đến 8.3.

Hà Nội họp quyết định lịch học của 2 triệu học sinh trước dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Thế Vương |

Tại cuộc họp chiều 28.2, Hà Nội sẽ quyết định lịch học cho 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố trước dịch COVID-19.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Minh bạch thông tin trong chống COVID-19

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, quan trọng nhất vẫn là minh bạch các thông tin.

Chủ tịch Hà Nội thông tin chi tiết lịch đi học trở lại trước dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ đến 8.3.

Hà Nội họp quyết định lịch học của 2 triệu học sinh trước dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Thế Vương |

Tại cuộc họp chiều 28.2, Hà Nội sẽ quyết định lịch học cho 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố trước dịch COVID-19.