Hà Nội: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ đến 5.4 để phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh nghỉ học đến 5.4 trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Chiều 18.3, Hà Nội tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học đến 5.4.

"Trước mắt chúng ta quyết định học sinh các cấp của chúng ta nghỉ đến 5.4. Đến trước ngày 5.4 chúng ta sẽ quyết định tiếp, hiện nay không có khả năng có thể đi học vào 22.3 đối với cấp 3 được" - Ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo chương trình dạy để tính toán kịch bản. Trong trường hợp kịch bản xấu không đi học được phải tính toán học trên truyền hình, phân bổ xem môn gì học trên truyền hình là phù hợp. Sở phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có tính toán liên quan đến việc đảm bảo chương trình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 18.3.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 18.3.

Do học sinh nghỉ học dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi Trung học phổ thông quốc gia.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc năm học trước ngày 15.7.2020. Thi Trung học phổ thông quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11.8.2020.

Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ. Đồng thời triển khai các hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Vĩnh Phúc - tỉnh duy nhất trên cả nước cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trong những ngày qua – đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 35 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học

Đặng Chung |

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tính đến 15h ngày 14.3 đã có nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Vĩnh Phúc - tỉnh duy nhất trên cả nước cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trong những ngày qua – đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 35 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học

Đặng Chung |

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tính đến 15h ngày 14.3 đã có nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của COVID-19.