Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Sáng nay, 30.5, Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 đều là những trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Trong đó có 3 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Bắc Ninh, 2 thuộc chùm ca bệnh tại 2A Phạm Sư Mạnh và 1 thuộc chùm Đà Nẵng.

CDC Hà Nội cho biết, liên quan đến chùm ca bệnh tại Bắc Ninh có 3 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân ở Sóc Sơn và 1 bệnh nhân ở Thanh Oai.

2 bệnh nhân cùng là F1 của BN3140 (Mão Điền, Bắc Ninh) là N.V.S, nam, sinh năm 1988 và N.V.T, nam, sinh năm 1993. Cả hai trường hợp này được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung ngày 8.5, kết quả xét nghiệm âm tính. Đến ngày 29.5, xuất hiện triệu chứng của bệnh nên cả hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.Q.K, nam, sinh năm 1986 và là F1 của BN3173 (Liên quan đến ổ dịch Mão Điền, Bắc Ninh, dương tính ngày 8.5) đã được cách ly tập trung từ ngày 8.5. Ngày 29.5, bệnh nhân có triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh tại 2A Phạm Sư Mạnh là N.L.H.A và N.T cùng là F1 của BN5469 (BN5469 là nữ, sinh năm 1981, dương tính ngày 25.5). Cả hai bệnh nhân này đều được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 25.5 cho kết quả âm tính. Ngày 29.5, hai bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân liên quan đến chùm Đà Nẵng là P.T.D, nữ, sinh năm 1986. Bệnh nhân là F1 của BN3105 và đã được cách ly tập trung từ trước đó (BN3105 là nữ, sinh năm 1983, tại Tô Hiệu, Thường Tín được xác định dương tính ngày 7.5). Ngày 28.5, bệnh nhân có triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Với việc ghi nhận thêm 6 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, thành phố Hà Nội đã có 171 trường hợp mắc bệnh kể từ ngày 29.4 đến nay. Có 4 chùm ca bệnh ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là chùm Đà Nẵng (47 trường hợp), chùm 2A Phạm Sư Mạnh (45 trường hợp), chùm Bắc Ninh (26 trường hợp) và chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (20 trường hợp). 7 quận, huyện có số mắc nhiều nhất là Thanh Xuân (25 trường hợp), Thường Tín (21 trường hợp), Hoàng Mai (18 trường hợp), Gia Lâm (17 trường hợp), Sóc Sơn (11 trường hợp), Đông Anh (10 trường hợp) và Hà Đông (9 trường hợp).

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ hàng chục triệu đồng với cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành quyết định hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Hà Nội thành lập được gần 9.000 Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến cuối chiều 29.5, đã có 2.783 doanh nghiệp triển khai chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19. Qua đó có 8.898 Tổ an toàn COVID-19 được thành lập.

Tương lai sau đại dịch COVID

Trần Thế Vinh |

Đại dịch COVID-19 nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể gượng dậy?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỗ trợ hàng chục triệu đồng với cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành quyết định hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Hà Nội thành lập được gần 9.000 Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến cuối chiều 29.5, đã có 2.783 doanh nghiệp triển khai chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19. Qua đó có 8.898 Tổ an toàn COVID-19 được thành lập.

Tương lai sau đại dịch COVID

Trần Thế Vinh |

Đại dịch COVID-19 nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể gượng dậy?