Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SAR-CoV-2, là công nhân KCN Bắc Thăng Long

Hà Phương - Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho hay, tính đến 11h30, thành phố ghi nhận thêm 2 công nhân của 2 công ty thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long dương tính với SAR-CoV-2.

Ngày 30.4, liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại Đông Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội Chử Xuân Dũng đã làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh và lãnh đạo khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Báo cáo tại buổi làm việc ông Nguyễn Xuân Linh (Chủ tịch UBND huyện Đông Anh) cho biết: “Tính đến sáng 30.4, Đông Anh ghi nhận 1 ca F0, 25 ca F1, trong đó có 1 ca ở Mê Linh.

Đối với KCN có 2 ca có kết quả dương tính lần 1. Nữ công nhân N.T.H.N (SN1996, Công ty Panasonic tại KCN Thăng Long) và nam công nhân N.Đ.Đ (SN 1994, KCN thuộc Công ty Vico Thăng Long). Cả hai trường hợp trên đều là F1 của BN2911".

Tuy nhiên, đây là thời điểm nghỉ lễ, công nhân của 2 công ty này đã di chuyển và không còn ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

Ông Nguyễn Xuân Linh (Chủ tịch UBND huyện Đông Anh) báo cáo tình hình ca bệnh trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Tùng Giang

Ông Linh đề nghị các công ty và KCN thực hiện nghiêm túc. Nếu không tuân thủ sẽ xem xét trách nhiệm đề xuất các biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà thông tin: "Trong trường hợp, các ca F1 nằm trong khu công nghiệp trở thành F0, chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp nghiệp".

Về giải pháp, bà Hà khẳng định: "Với những trường hợp này chúng tôi cũng thực hiện việc điều tra bệnh nhân F0, những trường hợp F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân F2 sẽ thực hiện việc cách ly tại nhà và thực hiện nghiêm công tác cách ly để đảm bảo truy vết cũng như bao vây. Với các khu công nghiệp thì chúng tôi đề nghị các khu công nghiệp sẽ rà soát danh sách người liên quan mà chúng ta thực hiện việc theo dõi sức khỏe. Đồng thời chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp mới có thể tiếp tục được hoạt động".

Chúng tôi đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch và đặc biệt là thực hiện truy vết thần tốc các F0 và các ca F1, đã rà soát cả các ca F2 và liên quan. Công tác truy vết khoanh vùng bao vây cực kỳ quan trọng trong thời điểm này. Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt chính quyền địa phương và có sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện để thực hiện thật nhanh chóng, bao vây, khoanh vùng dập dịch, bà Hà thông tin thêm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng (bên phải) chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại KCN, sáng 30.4. Ảnh: Tùng Giang

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: "Tính đến 11h30, 2 công nhân của 2 công ty trên đã được khẳng định dương tính với SAR-CoV-2".

Ông Chử Xuân Dũng, đề nghị cần phải siết chặt việc chống dịch hiện nay. Tổ chức kiểm tra, xử phạt các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Qua thống kê, có khoảng 2831 trường hợp, trong đó Công ty Panasonic có 2.372 trường hợp, Công ty Vico Thăng Long có 499 trường hợp.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bên trong khu cách ly có ca COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 30.4, 21 người đang được cách ly y tế tập trung tại ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) - nơi ở của ca bệnh số 2911 để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Hà Nam: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 học sinh

TRUNG DU |

Đến sáng nay, 30.4, Sở Y tế Hà Nam cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 học sinh THPT.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội: Bên trong khu cách ly có ca COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 30.4, 21 người đang được cách ly y tế tập trung tại ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) - nơi ở của ca bệnh số 2911 để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Hà Nam: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 học sinh

TRUNG DU |

Đến sáng nay, 30.4, Sở Y tế Hà Nam cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 học sinh THPT.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.