Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều xác định rõ nguồn lây

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 bệnh nhân thứ 18 và 19 của Hà Nội mắc COVID-19 trong đợt dịch này. 2 ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

Ca bệnh thứ 18 là nam sinh năm 1974 (ở Mê Linh- Hà Nội), là F1 của bệnh nhân 1724, là người cùng gia đình.

Ca bệnh thứ 19 là nam, sinh năm 1962 (ở Nam Từ Liêm), là F1 của bệnh nhân 1814, vừa từ Hải Dương chuyển nhà lên Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Hiền- Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết ngày 1.2, Hà Nội đã ghi nhận thêm 4 ca bệnh COVID-19. Ngoài 2 ca bệnh kể trên, còn có ca thứ 16 và 17 là bố mẹ của bệnh nhân 1725, cùng sống tại Mê Linh đã được xác định sáng 1.2. Như vậy đến nay Hà Nội đã có 19 bệnh nhân.

Theo ông Hiền, các ca bệnh xác định được đến nay đều tìm được nguồn gốc, khoanh vùng ngay, chưa có ca nào mất dấu F0. "Việc khoanh vùng ngay sẽ giúp chặn dịch hiệu quả hơn" - ông Hiền nói.

Về mối liên quan dịch tễ của các ca bệnh mới, có 3 ca là F1 của bệnh nhân 1725. Bệnh nhân 1725 trước đó là F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, có con trai học lớp 3 và bố, mẹ, vợ, em cùng mắc bệnh).

Hiện cả 4 bệnh nhân đều chưa được Bộ Y tế công bố mã bệnh nhân quốc gia.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại huyện Lục Nam- Bắc Giang

Công Phạm |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại huyện Lục Nam. Ca bệnh này hiện chưa được Bộ Y tế công bố.

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Lịch trình chi tiết 2 mẹ con nam sinh viên Đại học FPT mắc COVID-19

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về 2 ca dương tính với với SARS-CoV-2, là nam sinh viên đại học FPT và mẹ đẻ. Như vậy, đến thời điểm này, tại quận Nam Từ Liêm đã xác định 8 ca mắc COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phát hiện 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại huyện Lục Nam- Bắc Giang

Công Phạm |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại huyện Lục Nam. Ca bệnh này hiện chưa được Bộ Y tế công bố.

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Lịch trình chi tiết 2 mẹ con nam sinh viên Đại học FPT mắc COVID-19

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về 2 ca dương tính với với SARS-CoV-2, là nam sinh viên đại học FPT và mẹ đẻ. Như vậy, đến thời điểm này, tại quận Nam Từ Liêm đã xác định 8 ca mắc COVID-19.