Hà Nội ghi nhận 469 ca COVID-19, có 202 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 1.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 30.11 đến 18h ngày 1.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 469 ca COVID-19 mới, trong đó: cộng đồng (202), khu cách ly (178), khu phong tỏa (89).

Phân bố 469 bệnh nhân tại 160 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện

Đống Đa (53), Bắc Từ Liêm (45), Hai Bà Trưng (42), Nam Từ Liêm (41), Ba Đình (29), Mê Linh (26), Hà Đông (26), Long Biên (25), Mỹ Đức (21), Đan Phượng (21), Thanh Trì (20), Đông Anh (17), Chương Mỹ (17), Hoàng Mai (15), Thanh Oai (14), Tây Hồ (10), Quốc Oai (9), Cầu Giấy (7), Gia Lâm (7), Hoàn Kiếm (6), Phú Xuyên (5), Hoài Đức (4), Thanh Xuân (3), Sơn Tây (3), Phúc Thọ (2), Thường Tín (1).

 
Phân bố 202 ca cộng đồng theo theo quận, huyện

Phân bố tại 97 xã phường thuộc 24/30 quận huyện là Bắc Từ Liêm (26), Đống Đa (24), Ba Đình (16), Mê Linh (14), Nam Từ Liêm (12), Hai Bà Trưng (12), Đan Phượng (11), Thanh Trì (11), Chương Mỹ (10), Hoàng Mai (10), Quốc Oai (8), Thanh Oai (7), Tây Hồ (6), Gia Lâm (6), Long Biên (5), Hoàn Kiếm (5), Đông Anh (4), Hà Đông (4), Mỹ Đức (3), Sơn Tây (3), Thanh Xuân (2), Hoài Đức (1), Phúc Thọ (1), Phú Xuyên (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong năm 2021 là 11.066 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.439 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.627 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Việt Nam không tự động gia hạn vaccine

Thùy Linh |

Chiều 1.12, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp thông tin về vấn đề gia hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 Pfizer, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.

Thêm 14.508 ca COVID-19 mới, hơn 51,7 triệu người đã tiêm 2 mũi vaccine

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 30.11 đến 16h ngày 1.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 2.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

2 lô vaccine Pfizer được tăng hạn dùng 3 tháng: Không có gì bất thường

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, trên thế giới, việc gia hạn vaccine là thông lệ, không có gì bất thường. Tất cả vaccine sản xuất ra bao giờ cũng có thử nghiệm về tính bền vững của vaccine. Tùy loại nhiệt độ bảo quản khác nhau, vaccine có thời gian lưu hành khác nhau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Việt Nam không tự động gia hạn vaccine

Thùy Linh |

Chiều 1.12, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp thông tin về vấn đề gia hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 Pfizer, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.

Thêm 14.508 ca COVID-19 mới, hơn 51,7 triệu người đã tiêm 2 mũi vaccine

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 30.11 đến 16h ngày 1.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 2.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

2 lô vaccine Pfizer được tăng hạn dùng 3 tháng: Không có gì bất thường

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, trên thế giới, việc gia hạn vaccine là thông lệ, không có gì bất thường. Tất cả vaccine sản xuất ra bao giờ cũng có thử nghiệm về tính bền vững của vaccine. Tùy loại nhiệt độ bảo quản khác nhau, vaccine có thời gian lưu hành khác nhau.