Hà Nội ghi nhận 40 ca COVID-19 mới, nhiều ca cộng đồng ở quận Đống Đa

Thùy Linh |

Tối 12.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số mắc mới được ghi nhận từ 12h đến 18h hôm nay gồm 11 ca tại cộng đồng, 29 ca tại khu cách ly và phân bố ở Đống Đa (14), Thanh Trì (13), Ba Đình (6), Thanh Xuân (2), Thạch Thất (02), Thường Tín (1), Hai Bà Trưng (1), Tây Hồ (1).

2 trường hợp thuộc chùm sàng lọc ho sốt

Bệnh nhân nam, sinh năm 1956, ở Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1952, ở Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa.

Các bệnh nhân được lấy mẫu vì ở khu vực nguy cơ cao. Ngày 11.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

37 trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát

3 bệnh nhân ở cùng địa chỉ tại phố Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của N.P.A. Ngày 11.8, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1978, địa chỉ tại Láng Hạ, Đống Đa, là F1 của T.T.T, tiếp xúc lần cuối ngày 5.8. Ngày 8.8, xuất hiện sốt, mệt mỏi, ngày 11.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 các bệnh nhân có cùng địa chỉ trên là F1 của P.V.H, ngày 11.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2002, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.N, ngày 10.8, xuất hiện ho, đau rát họng, sưng họng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11.8, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2006, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.N, ngày 10.8, xuất hiện ho, đau rát họng, sưng họng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11.8, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1958, Văn Chương, Đống Đa là F1 của V.V.B, đã được cách ly tập trung. Ngày 11.8, xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

9 bệnh nhân có cùng địa chỉ tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 12.8.

3 bệnh nhân ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là F1 của N.T.C, được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 12.8.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1985, xóm 4, Hữu Hòa, Thanh Trì, là F1 của Q.C.C, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 11.8 có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2008, thôn 6, Tiến Xuân, Thạch Thất là F1 của K.T.X, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 12.8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1983, Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất là F1 của N.T.L, đã được cách ly tập trung, và xét nghiệm âm tính. Ngày 12.8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1961, Vũ Miên, Yên Phụ, Tây Hồ là F1 của C.Q.Đ, được cách ly từ 7.8. Ngày 11.8 có triệu chứng mệt mỏi, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1965, Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng là F1 của T.T.N, đã được cách ly tập trung. Ngày 11.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1954, Hạ Đình, Thanh Xuân, là F1 của chùm ca bệnh tại Công ty Thanh Nga, đã được cách ly tập trung. Ngày 11.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2016, Khương Đình, Thanh Xuân, là F1 của L.H.T, được chuyển cách ly từ 3.8, có xét nghiệm âm tính. Ngày 11.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1986, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của Đ.T.T, đã được chuyển cách ly tập trung. Ngày 11.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm ca bệnh liên quan nhà thuốc Láng Hạ - Đống Đa

Bệnh nhân nam sinh năm 1962, ở Láng Hạ, Đống Đa, là F1 của chùm ca mắc liên quan nhà thuốc Láng Hạ - Đống Đa, đã được cách ly tập trung. Ngày 10.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, rát họng, ngày 11.8 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 70 trường hợp dương tính, trong đó có 21 ca phát hiện tại cộng đồng và 49 ca phát hiện trong khu cách ly. Cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4, từ ngày 27.4.2021 2.025 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.139 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 886 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông báo tạm dừng phân phối và sử dụng thuốc Amoxicillin 500m

Thùy Linh |

"Nguyên nhân là do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng, độ hòa tan. Đây là vi phạm mức độ 2" - theo Sở Y tế Hà Nội.

Vì sao thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 giống tên 1 thực phẩm chức năng?

Thùy Linh |

Chiều 12.8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thông báo về một số thông tin liên quan tới sản phẩm thuốc thử nghiệm VIPDERVIR điều trị COVID-19.

Hà Nội ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, 8 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa nay (12.8), Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 8 ca tại cộng đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội thông báo tạm dừng phân phối và sử dụng thuốc Amoxicillin 500m

Thùy Linh |

"Nguyên nhân là do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng, độ hòa tan. Đây là vi phạm mức độ 2" - theo Sở Y tế Hà Nội.

Vì sao thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 giống tên 1 thực phẩm chức năng?

Thùy Linh |

Chiều 12.8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thông báo về một số thông tin liên quan tới sản phẩm thuốc thử nghiệm VIPDERVIR điều trị COVID-19.

Hà Nội ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, 8 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa nay (12.8), Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 8 ca tại cộng đồng.