Hà Nội: Ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Hà Đông

HOÀI ANH |

Phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Y tế quận Hà Đông cho biết, trên địa bàn quận vừa ghi nhận 3 trường hợp cùng nhà test nhanh dương tính SARS-CoV-2. 3 trường hợp này sinh sống tại ngõ 28 Lê Trọng Tấn, phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội).

Trưởng phòng Y tế quận Hà Đông thông tin thêm, ngay sau khi có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng lập tức khoanh vùng, truy vết, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Tính đến 21h ngày 7.10, đã truy vết được 23 trường hợp F1, lấy mẫu được gần 200 trường hợp sinh sống tại khu vực ngõ 28, 30 Lê Trọng Tấn và vẫn đang tiếp tục công tác lấy mẫu xét nghiệm trong đêm.

Trung tâm y tế quận phối hợp với UBND phường La Khê và UBND Phú La tổ chức phong tỏa tạm thời khu vực liên quan chờ kết quả xét nghiệm. Đồng thời thông báo UBND các phường có các trường hợp tiếp xúc gần để tổ chức điều tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó vào ngày 4.10, một thành viên trong gia đình xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Ngày 7.10, người này đến Bệnh viện Đa khoa Thiên Đức để thực hiện test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi một thành viên trong gia đình có kết quả dương tính, 2 thành viên còn lại cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả tương tự.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Người từng mắc COVID-19 có nguy cơ tổn thương tim nghiêm trọng

Nguyễn Hạnh |

Theo một báo cáo hôm 7.10, những người sống sót sau COVID-19, bao gồm cả những người chưa từng bị ốm đến mức phải nhập viện, có thể đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về tim một năm sau khi mắc bệnh.

Trưa 6.10, thêm 5 bệnh nhân và 1 nhân viên Bệnh viện Việt Đức mắc COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 5.10 đến 12h00 trưa nay (6.10), trên địa bàn thành phố ghi nhận 06 ca mắc COVID-19 đều ở khu vực phong tỏa và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Mổ bắt con cứu sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Thanh Chân |

Để vừa cứu trẻ, vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ T.T.D (34 tuổi) mắc COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người từng mắc COVID-19 có nguy cơ tổn thương tim nghiêm trọng

Nguyễn Hạnh |

Theo một báo cáo hôm 7.10, những người sống sót sau COVID-19, bao gồm cả những người chưa từng bị ốm đến mức phải nhập viện, có thể đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về tim một năm sau khi mắc bệnh.

Trưa 6.10, thêm 5 bệnh nhân và 1 nhân viên Bệnh viện Việt Đức mắc COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 5.10 đến 12h00 trưa nay (6.10), trên địa bàn thành phố ghi nhận 06 ca mắc COVID-19 đều ở khu vực phong tỏa và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Mổ bắt con cứu sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Thanh Chân |

Để vừa cứu trẻ, vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ T.T.D (34 tuổi) mắc COVID-19.