Hà Nội ghi nhận 2.832 ca mắc COVID-19 trong một ngày

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 9.1.2022 đến 18h ngày 10.1.2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.832 ca bệnh COVID-19 mới.

Số ca mắc COVID-19 tính đến tối 10.1 tại Hà Nội. Ảnh: CDC Hà Nội
Số ca mắc COVID-19 tính đến tối 10.1 tại Hà Nội. Ảnh: CDC Hà Nội

Bệnh nhân phân bố tại 393 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (168); Hoàng Mai (165); Thanh Trì (134); Đống Đa (124); Thanh Xuân (115); Nam Từ Liêm (109); Hai Bà Trưng (100);…

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021) là 73.790 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước giảm gần 1.000 ca

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 9.1 đến 16h ngày 10.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.818 ca nhiễm mới, trong đó 35 ca nhập cảnh và 14.783 ca ghi nhận trong nước, giảm 968 ca so với ngày trước đó.

Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 mới có thể chứng nhận đến 7 mũi tiêm. Nhiều người thắc mắc vì sao đã có app chứng nhận tiêm rồi mà cần phải in giấy chứng nhận cho lãng phí?

Hà Nội vượt mốc hơn 2.800 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 8.1.2022 đến 18h ngày 9.1.2022, Hà Nội ghi nhận 2.811 ca bệnh COVID-19 mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước giảm gần 1.000 ca

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 9.1 đến 16h ngày 10.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.818 ca nhiễm mới, trong đó 35 ca nhập cảnh và 14.783 ca ghi nhận trong nước, giảm 968 ca so với ngày trước đó.

Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 mới có thể chứng nhận đến 7 mũi tiêm. Nhiều người thắc mắc vì sao đã có app chứng nhận tiêm rồi mà cần phải in giấy chứng nhận cho lãng phí?

Hà Nội vượt mốc hơn 2.800 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 8.1.2022 đến 18h ngày 9.1.2022, Hà Nội ghi nhận 2.811 ca bệnh COVID-19 mới.