Hà Nội ghi nhận 2.506 ca COVID-19 mới, gần 600 ca ở cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 4.1.2022 đến 18h ngày 5.1.2022, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2.506 ca bệnh COVID-19 mới.

Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (594); Tại khu cách ly (1.878); tại khu phong tỏa (34).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (131); Thanh Trì (127); Thanh Xuân (123); Nam Từ Liêm (115); Hoàn Kiếm (112); Đống Đa (110); Hai Bà Trưng (108); Gia Lâm (105).

Bệnh nhân phân bố tại 372 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 594 ca cộng đồng ghi nhận tại 203 xã phường thuộc 26/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đông Anh (67); Thanh Trì (61); Gia Lâm (53); Thanh Xuân (40); Nam Từ Liêm (35); Chương Mỹ (35); Bắc Từ Liêm (31).

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021) là 59.915 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 19.261 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 40.654 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước tăng hơn 2000 ca COVID-19 mới, số ca ở TPHCM giảm hơn 200 ca

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 4.1 đến 16h ngày 5.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.168 ca so với ngày trước đó.

Vaccine COVID-19 mũi thứ 4 tăng kháng thể gấp 5 lần

Bảo Châu |

Mũi thứ 4 vaccine COVID-19 giúp tăng cường kháng thể gấp 5 lần chỉ một tuần sau tiêm, theo phát hiện sơ bộ của một nghiên cứu ở Israel.

Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam và số người được tiêm mũi 3

AN AN - NHẬT HUY |

Đến ngày 5.1, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 tổng cộng 154.344.391 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt  69.614.463 liều. Đặc biệt đã tiêm mũi 3 là 6.879.317 liều.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cả nước tăng hơn 2000 ca COVID-19 mới, số ca ở TPHCM giảm hơn 200 ca

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 4.1 đến 16h ngày 5.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.168 ca so với ngày trước đó.

Vaccine COVID-19 mũi thứ 4 tăng kháng thể gấp 5 lần

Bảo Châu |

Mũi thứ 4 vaccine COVID-19 giúp tăng cường kháng thể gấp 5 lần chỉ một tuần sau tiêm, theo phát hiện sơ bộ của một nghiên cứu ở Israel.

Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam và số người được tiêm mũi 3

AN AN - NHẬT HUY |

Đến ngày 5.1, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 tổng cộng 154.344.391 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt  69.614.463 liều. Đặc biệt đã tiêm mũi 3 là 6.879.317 liều.