Hà Nội ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới, một nửa là ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tính từ trưa đến chiều tối nay (5.8), Hà Nội ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 12 ca tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 71 trường hợp. Số mắc mới được phân bố tại 8 quận, huyện và 6 chùm ca bệnh.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng là nam, sinh năm 1961, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, là F1 của B.V.T, được chuyển cách ly từ 22.7. Ngày 4.8 có triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội là nữ, sinh năm 1973, Tương Mai, Hoàng Mai, điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực của bệnh viện (nhập viện ngày 21.7), từ 24.7 được cách ly tại bệnh viện và xét nghiệm nhiều lần (âm tính). Ngày 4.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh là nam, sinh năm 1992, Quất Động, Thường Tín, là lái xe đường dài Bắc Nam. Ngày 17.7 được chuyển cách ly tập trung do là F1 của Đ.C.C trong TP. Hồ Chí Minh (cùng là lái xe). Tại khu cách ly, ngày 25.7 phòng bệnh nhân ghi nhận ca dương tính, ngày 3.8 bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ là nam, sinh năm 1965, Định Công, Hoàng Mai, là F1 của N.T.T.H. Ngày 22.7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly. Ngày 28.7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (âm tính). Ngày 4.8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Tân Mai, Hoàng Mai là nữ, sinh năm 1975, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, là F1 và chuyển cách ly tập trung từ ngày 23.7. Ngày 5.8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

19 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

Bệnh nhân nam, sinh năm 1996, Phúc Tân, Hoàn Kiếm

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2020, Phúc Tân, Hoàn Kiếm

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1999, Phúc Tân, Hoàn Kiếm

Bệnh nhân nam, sinh năm 1996, Chương Dương, Hoàn Kiếm

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1970, Chương Dương, Hoàn Kiếm

Cả 5 bệnh nhân trên đều là F1 của N.V.H, ngày 48 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1978, Chương Dương, Hoàn Kiếm, F1 (bố) của N.N.M.P, được chuyển cách ly tập trung từ 2.8, ngày 4.8 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1956, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến chợ Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, ngày 4.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1998, Tam Hiệp, Thanh Trì, là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly từ ngày 30.7, ở cùng N.V.G, ngày 4.8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1962

Bệnh nhân nam, sinh năm 2017

Hai bệnh nhân ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, là F1 (bố và con) của N.K.T, ngày 4.8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1930

Bệnh nhân nam, sinh năm 1973

Bệnh nhân nam, sinh năm 2010

Cả 3 bệnh nhân đều ở Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.N.H, ngày 3.8 và 4.8 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1996, Văn Chương, Đống Đa, là F1 (con) của Đ.T.K.T, ngày 1.8 được chuyển cách ly tập trung, ngày 4.8 được lấy mẫu xét nghiệm do có triệu chứng cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2009

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2019

Bệnh nhân nam, sinh năm 2011

Cả 3 bệnh nhân ở Vạn Phúc, Thanh Trì, là F1 của T.T.T.H, ngày 3.8 có triệu chứng, được lấy mẫu sàng lọc cùng gia đình cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1995, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, là F1 của P.D.C. Ngày 27.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly. Ngày 4.8, bệnh nhân xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1998, Mai Dịch, Cầu Giấy, là F1, ngày 26.7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly. Ngày 4.8, bệnh nhân xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1538 trường hợp mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 924, số mắc là đối tượng đã được cách ly 614.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Quá thời hạn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19, liệu có phải tiêm lại từ đầu?

Hương Giang |

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hầu hết vaccine ngừa COVID-19 đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa 2 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Tuy nhiên, trong trường hợp thời gian tiêm chậm hơn so với quy định của Bộ Y tế thì người tiêm cũng không phải tiêm lại từ đầu.

Các bước nghiêm ngặt trong quy trình kiểm định vaccine COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Việc kiểm định các loại vaccine COVID-19 đã về Việt Nam như vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Moderna... đều được tiến hành theo đúng quy trình nghiêm ngặt cũng như tuân thủ các quy định bắt buộc.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, nhân viên y tế BVĐK Thường Tín là ca cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 5.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết 6h ngày đến 12h hôm nay, thành phố đã ghi nhận thêm 26 ca mắc mới trong đó có 19 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly.


Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quá thời hạn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19, liệu có phải tiêm lại từ đầu?

Hương Giang |

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hầu hết vaccine ngừa COVID-19 đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa 2 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Tuy nhiên, trong trường hợp thời gian tiêm chậm hơn so với quy định của Bộ Y tế thì người tiêm cũng không phải tiêm lại từ đầu.

Các bước nghiêm ngặt trong quy trình kiểm định vaccine COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Việc kiểm định các loại vaccine COVID-19 đã về Việt Nam như vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Moderna... đều được tiến hành theo đúng quy trình nghiêm ngặt cũng như tuân thủ các quy định bắt buộc.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, nhân viên y tế BVĐK Thường Tín là ca cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 5.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết 6h ngày đến 12h hôm nay, thành phố đã ghi nhận thêm 26 ca mắc mới trong đó có 19 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly.