Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, có 8 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Sáng 31.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp tại cộng đồng và 15 bệnh nhân là những người đã được cách ly trước đó.

9 quận, huyện có bệnh nhân là Đông Anh (8), Bắc Từ Liêm (3), Long Biên (2), Mê Linh (2), Thạch Thất (2), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (2), Ba Đình (1), Đan Phượng (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (12), ho sốt thứ phát (9), TP.Hồ Chí Minh (2).

12 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI gồm: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (1); Tân Mai, Hoàng Mai (1); Văn Khê, Mê Linh (2) và 8 bệnh nhân thuộc huyện Đông Anh (Bắc Hồng: 1; Nguyên Khê: 1; Đại Mạch: 1; Uy Nỗ: 1; Kim Chung: 4).

Tất cả các bệnh nhân này đều là công nhân của Công ty SEI, đã được cách ly từ ngày 5.7 (khi nhà máy xuất hiện ca bệnh dương tính) và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần đều âm tính. Ngày 30.7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát tại Ngọc Hà, Ba Đình (1); Tân Hội, Đan Phượng (1); Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng (2); Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai (1); Thượng Thanh, Long Biên (2); Phùng Xá, Thạch Thất (2).

Các bệnh nhân này ngày 29.7 và 30.7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến TP.Hồ Chí Minh đều ở phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Đây là những người nằm trong khu vực phong tỏa do liên quan đến F0, đều được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 22.7 (âm tính). Ngày 29.7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội đã có 1123 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 670, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453.

Tính riêng từ ngày 5.7 đến nay, Hà Nội có 864 trường hợp dương tính, đáng chú ý là số mắc mới bắt đầu tăng và diễn biến phức tạp với số trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng ngày càng nhiều từ ngày 17.7. Có đến 8 chùm ca bệnh không xác định được nguồn lây nhiễm. Đặc biệt là ngày hôm qua 30/7, Hà Nội ghi nhận con số kỷ lục với 119 bệnh nhân mắc mới trong ngày. Ổ dịch tại Công ty SEI liên quan đến Bắc Giang cũng kéo dài đến 27 và vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các bệnh nhân mắc mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội song song với việc nâng cao năng lực xét nghiệm đã tích cực phối hợp và hỗ trợ các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra, truy vết để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 1 tuần giãn cách, Hà Nội xử phạt 7 tỉ đồng các trường hợp vi phạm

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính 945 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Nhà máy sản xuất vaccine ở Hoà Lạc được phép hoạt động, là dự án cấp bách

Nguyễn Hà |

Nhà máy sản xuất vaccine ở Hoà Lạc vừa được Hà Nội duyệt vào danh mục dự án trọng điểm cấp bách, được hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17.

Chỉ một hai nơi buông lỏng giãn cách, cả thành phố có thể phải làm lại

Nguyễn Hà |

Ngày 29.7, kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Thành phố muốn thực hiện tốt giãn cách xã hội, thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải thực hiện thật tốt; vì chỉ cần 1-2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải làm lại từ đầu.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Gần 1 tuần giãn cách, Hà Nội xử phạt 7 tỉ đồng các trường hợp vi phạm

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính 945 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Nhà máy sản xuất vaccine ở Hoà Lạc được phép hoạt động, là dự án cấp bách

Nguyễn Hà |

Nhà máy sản xuất vaccine ở Hoà Lạc vừa được Hà Nội duyệt vào danh mục dự án trọng điểm cấp bách, được hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17.

Chỉ một hai nơi buông lỏng giãn cách, cả thành phố có thể phải làm lại

Nguyễn Hà |

Ngày 29.7, kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Thành phố muốn thực hiện tốt giãn cách xã hội, thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải thực hiện thật tốt; vì chỉ cần 1-2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải làm lại từ đầu.