Hà Nội ghi nhận 1.866 ca COVID-19 mới, gần 700 ca tại cộng đồng

THÙY LINH |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 29.12 đến 18h ngày 30.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.866 ca bệnh COVID-19 mới.

Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (699); Tại khu cách ly (1095); tại khu phong tỏa (72).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hai Bà Trưng (241); Hoàn Kiếm (189); Thanh Trì (174); Long Biên (131); Thường Tín (114); Đống Đa (105); Hoàng Mai (103); Hà Đông (99).

Bệnh nhân phân bố tại 348 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 699 ca cộng đồng ghi nhận tại 233 xã phường thuộc 28/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hai Bà Trưng (95); Long Biên (69); Ba Đình (60); Hoàng Mai (59); Thanh Trì (54); Hoàn Kiếm (50); Đống Đa (39); Đông Anh (38).

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021) là 47.025 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.800 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 30.225 ca.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 trên cả nước tăng hơn 3.000 ca do Cà Mau bổ sung số liệu

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 29.12 đến 16h ngày 30.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước.

Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nano Covax đạt 52,1%

THÙY LINH |

Hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nano Covax cũng giảm dần theo thời gian. Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nano Covax (liều tiêm 25 mcg) đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và FDA Hoa Kỳ.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 3: Mũi bổ sung và mũi nhắc lại khác nhau thế nào?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã bắt đầu triển khai thực hiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Số ca COVID-19 trên cả nước tăng hơn 3.000 ca do Cà Mau bổ sung số liệu

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 29.12 đến 16h ngày 30.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước.

Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nano Covax đạt 52,1%

THÙY LINH |

Hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nano Covax cũng giảm dần theo thời gian. Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nano Covax (liều tiêm 25 mcg) đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và FDA Hoa Kỳ.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 3: Mũi bổ sung và mũi nhắc lại khác nhau thế nào?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã bắt đầu triển khai thực hiện.