Hà Nội: Dừng tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, phòng tập gym đến 5.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5.4.

Quán bia cũng phải đóng cửa chống dịch COVID-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, thể thao, sân vận động...

"Chúng tôi xin đề nghị các quận huyện, trong văn bản của đồng chí chủ tịch nói rất rõ là tạm dừng kinh doanh. Một số xã phường khi chúng tôi có hỏi thì nói rằng quán bia không nằm trong số này là không phải, quán bia, những nơi tập trung đông người, đây là nơi kinh doanh không thiết yếu thì chúng ta phải làm nghiêm, hiện nay việc tập trung đông người vẫn diễn ra" - ông Hạnh cho biết.

Cũng theo ông Hạnh, một số nơi đền chùa vào ngày mùng 1 vẫn đông mà báo chí đã nêu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 chiều 25.3.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 chiều 25.3.

Cũng theo ông Hạnh, hiện nay dù chủ yếu các ca bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là từ nước ngoài về, trong đó phần lớn là du học sinh, sinh viên nhưng cũng có biểu hiện lây lan ở cộng đồng như các trường hợp ở bệnh viện Bạch Mai hay trường hợp bệnh nhân thứ 17.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cần phải điều tra trong cộng đồng, xem có người mắc COVID-19 hay không. Những người ho, sốt mà không đi đâu thì phải rà soát, phát hiện để chống dịch, thay đổi về việc chống dịch. Ông Hạnh cũng cho biết cần thực hiện nghiêm các quy định trong các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng người đang cách ly tập trung đánh tá lả, nói chuyện với nhau, giao lưu với nhau sẽ không đảm bảo vấn đề cách ly.

Đóng cửa tất cả các quán cà phê đến hết ngày 5.4

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5.4.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đóng cửa các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đóng cửa các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu.

Thành phố cũng quyết định chỉ để 20% các phương tiện vận tải công cộng hoạt động, khuyến cáo người dân không sử dụng xe công cộng, các xe này chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm nếu có nhu cầu.

“Tất cả mọi người nên ở nhà, trừ việc ra ngoài mua lương thực thực phẩm. Tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, tập gym phải dừng toàn bộ, không kể nội thành, ngoại thành. Các nơi làm việc phải đo thân nhiệt và khử khuẩn” - ông Chung chỉ đạo.

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, người dân nếu có việc ra ngoài  phải giữ khoảng cách từ 2-3m và phải đeo khẩu trang nghiêm túc. "Nếu vẫn còn tụ tập, vẫn còn uống cà phê thì nguy cơ lây lan nhanh" - ông Chung nói.

Theo Chủ tịch Hà Nội: "Nếu thành phố tìm được nguồn xét nghiệm nhanh, chúng tôi sẽ triển khai các bốt xét nghiệm di động để mọi người có thể xét nghiệm xác suất trên đường".

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Một trường hợp đang cách ly COVID-19 bỏ trốn ra sân bay Nội Bài

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, trên địa bàn quận có một trường hợp đang trong thời gian cách ly COVID-19 đã bỏ trốn ra sân bay. Trường hợp này đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về chế độ trong chống dịch COVID-19, theo đó người tham gia chống dịch được phụ cấp 200.000 đồng/ngày/người.

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Một trường hợp đang cách ly COVID-19 bỏ trốn ra sân bay Nội Bài

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, trên địa bàn quận có một trường hợp đang trong thời gian cách ly COVID-19 đã bỏ trốn ra sân bay. Trường hợp này đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về chế độ trong chống dịch COVID-19, theo đó người tham gia chống dịch được phụ cấp 200.000 đồng/ngày/người.

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.