Hà Nội dự kiến ngày 2.8 sẽ hoàn thành test nhanh COVID-19 cho người dân

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện và thị xã trong ngày 2.8 phải huy động lực lượng cố gắng hoàn thành test nhanh COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch.

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 1.8, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những ngày vừa qua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân đi về từ vùng dịch đã chủ động rà soát, khai báo y tế và đi xét nghiệm nhanh COVID-19. Do đó, công tác tuyên truyền được xác định rất quan trọng và cần tiếp tục được triển khai.

Theo ông Chung, các đơn vị từ sở, ngành đến các quận, huyện và thị xã của Hà Nội và thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Ban Bí thư, Chính phủ... trong công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị đã rà soát được hơn 72.000 người về từ Đà Nẵng và triển khai  tích cực công tác test nhanh COVID-19.

Test nhanh COVID-19 đồng loạt cho người về từ Đà Nẵng tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Phạm Đông
Test nhanh COVID-19 đồng loạt cho người về từ Đà Nẵng tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Phạm Đông

"Diễn biến thời tiết trên địa bàn Hà Nội có mưa ẩm, nhiệt độ giảm nên nguy cơ lây lan dịch bệnh càng dễ, cần có sự chuẩn bị tích cực hơn. Kịp thời phát hiện những biểu hiện như ho, khó thở... để thông tin tới các cơ sở y tế để được làm xét nghiệm" - ông Chung nói.

Trong những ngày tiếp theo, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát các trường hợp F1, những người đi từ vùng dịch về. Cần thực hiện từ các tổ dân phố, thôn, xóm, phường xã để người dân nắm được thông tin và đến các bệnh viện khai báo y tế, xét nghiệm nhanh.

Chủ tịch Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh về môi trường lây lan dịch bệnh tại các bệnh viện. Do đó ông đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và các cơ sở y tế Trung ương đóng trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các quy trình liên quan đến việc khám, chữa cho các bệnh nhân khi vào bệnh viện theo đúng quy trình phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Cần xác minh những bệnh nhân đó có đi từ vùng dịch về hay không qua khai báo y tế. Với các khoa bệnh có bệnh nền nặng như chạy thận phải đặc biệt chú ý không cho người nhà bệnh nhân ra vào quá nhiều.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 1.8. Ảnh: T. Thường
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 1.8. Ảnh: T. Thường

Liên quan đến câu hỏi của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về phố đi bộ, ông Nguyễn Đức Chung cho biết từ ngày hôm qua (31.7) lượng người đến phố đi bộ đã giảm hơn so với trước. Hà Nội vẫn tiếp tục cho phố đi bộ hoạt động nhưng yêu cầu mọi người phải giữ khoảng cách. Còn với những quán bar, quán karaoke, lễ hội, thể thao đông người cần tạm dừng triệt để trên toàn thành phố.

"Các quận, huyện tiếp tục test nhanh, ưu tiên cho những người đi từ vùng dịch về. Bởi Hà Nội chỉ có 80.000 test, đã phát hết 78.000 test, chỉ còn 2.000 test nên Sở Y tế cần liên hệ với Bộ Y tế để tiếp nhận nốt số 20.000 test nhanh" - Chủ tịch Hà Nội thông tin.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các đơn vị cố gắng phấn đấu đến ngày 2.8 phải xong test nhanh COVID-19. Các đơn vị cần làm việc kể cả buổi tối nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch cũng như cần tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi về từ vùng dịch hoặc có dấu hiệu ho sốt, khó thở phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ rõ nguy cơ của Hà Nội khi có số người già đông nhất cả nước (chiếm 19% dân số); 2,2 triệu học sinh; mật độ dân cư đông; việc đi lại phức tạp. Vì vậy việc mọi người tự giác công tác phòng chống dịch là quan trọng số 1, các đơn vị phải nỗ lực không để dịch bệnh lây lan; làm việc liên tục kể cả chủ nhật. Thành phố sẽ tổ chức các đoàn đôn đốc kiểm tra vấn đề này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Test nhanh COVID-19 ở Hà Nội: Sẽ xét nghiệm hết vào 2 ngày cuối tuần

Tạ Quang - Giang Đông |

Ngày 31.7, tại các trạm y tế phường thuộc Hà Nội, hàng nghìn người dân đã xếp hàng từ sớm để chờ xét nghiệm nhanh COVID-19. Do đó, Trung tâm y tế các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố đã huy động tối đa nhân lực hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm, đề phòng lây nhiễm chéo và tránh tình trạng quá tải.

Hà Nội rà soát được gần 54.000 người trở về từ Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Giám đốc Sở Y tế, tính đến 13h ngày 31.7.2020: theo số liệu rà soát, thống kê của Trung tâm Y tế 30 quận huyện thị xã, toàn thành phố đã ghi nhận 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7.2020 đến nay và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Người dân về từ Đà Nẵng rồng rắn đi test nhanh COVID-19

Tạ Quang - Giang Đông |

Tính đến sáng 31.7, quận Thanh Xuân đã rà soát được 2.400 người về từ Đà Nẵng và vùng có dịch. Trong đó, 400 trường hợp được test nhanh COVID-19 đã cho kết quả âm tính.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Test nhanh COVID-19 ở Hà Nội: Sẽ xét nghiệm hết vào 2 ngày cuối tuần

Tạ Quang - Giang Đông |

Ngày 31.7, tại các trạm y tế phường thuộc Hà Nội, hàng nghìn người dân đã xếp hàng từ sớm để chờ xét nghiệm nhanh COVID-19. Do đó, Trung tâm y tế các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố đã huy động tối đa nhân lực hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm, đề phòng lây nhiễm chéo và tránh tình trạng quá tải.

Hà Nội rà soát được gần 54.000 người trở về từ Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Giám đốc Sở Y tế, tính đến 13h ngày 31.7.2020: theo số liệu rà soát, thống kê của Trung tâm Y tế 30 quận huyện thị xã, toàn thành phố đã ghi nhận 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7.2020 đến nay và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Người dân về từ Đà Nẵng rồng rắn đi test nhanh COVID-19

Tạ Quang - Giang Đông |

Tính đến sáng 31.7, quận Thanh Xuân đã rà soát được 2.400 người về từ Đà Nẵng và vùng có dịch. Trong đó, 400 trường hợp được test nhanh COVID-19 đã cho kết quả âm tính.