Hà Nội dự kiến đưa hơn 1.100 người liên quan ổ dịch BV Việt Đức đi cách ly

Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội dự kiến sẽ đưa hơn 1.100 người có liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.

Lấy gần 4.000 mẫu xét nghiệm

Ngày 1.10, ngay sau khi hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cùng công tác đã thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

 
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nghe lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm và Sở Y tế Hà Nội báo cáo về việc kiểm soát tình hình dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: Việt Tuấn

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, sau khi phát hiện ca bệnh là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, UBND quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà D của bệnh viện.

Đến nay, ngành y tế thành phố đã điều tra các trường hợp liên quan, lấy gần 4.000 mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện. Bước đầu, đã có 10 mẫu gộp cho kết quả dương tính và đã lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xác định.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND phường Hàng Trống đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn (đoạn từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi). Đồng thời, thành phố tạm thời phong tỏa, điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm. Quận thông báo cho UBND quận Đống Đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan. UBND quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức phối hợp với UBND quận để triển khai phòng, chống dịch.

Lên phương án đưa hơn 1.100 người đi cách ly

Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, hiện nay, Sở đã chỉ đạo CDC Hà Nội xét nghiệm “thần tốc”, trả kết quả trước 17h ngày 1.10. Đồng thời, Sở Y tế đề xuất Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố và Bộ Y tế thực hiện phương án giãn cách toàn bộ hơn 1.100 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.

Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đề nghị một số bệnh viện lân cận của Hà Nội tiếp nhận, điều trị. Trong khi đó, nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” khi đi làm hằng ngày tại viện.

Ngoài ra, do Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức thu dung bệnh nhân các tỉnh, thành phố, nên Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp, đề nghị các địa phương kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm tạm thời đóng cửa ngay các cửa hàng xung quanh phố Phủ Doãn và phố Triệu Quốc Đạt, đồng thời dừng hoạt động cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý quận Hoàn Kiếm phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức thực hiện đồng bộ các biện pháp từ truy vết, phong tỏa, cách ly, thông báo khẩn tới toàn bộ bệnh nhân mà bệnh viện đã thu dung, điều trị trong thời gian gần đây. Sở Y tế chỉ đạo CDC Hà Nội khẩn trương trả ngay kết quả xét nghiệm; rà soát toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.

Đến trưa 1.10, các tỉnh khác cũng đã xác định ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Cụ thể ở Hà Tĩnh có 1 người đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D; ở Nam Định có 3 ca, liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D; ở Hưng Yên có 1 ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện.

Liên quan đến đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Sở Y tế Hà Nội cho hay đến nay đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở quận Hoàn Kiếm. Trong đó, ca đầu tiên là 1 người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Ung bướu, tầng 8 nhà D; ca thứ 2 là 1 người bán và giao cơm tại khu vực cổng bệnh viện.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đã có 7 ca COVID-19 ở 4 tỉnh thành liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Trưa nay (1.10), Sở Y tế Hà Nội cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong 6 giờ qua và cập nhật thông tin về các ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngoài ca COVID-19 ở BV Việt Đức, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội đến 18h30 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả 2 ca này đều ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ BV Việt Đức, thần tốc xét nghiệm khoảng 1.400 mẫu

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngay sau khi phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã lấy 1.400 mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan và tiến hành phong tỏa tạm thời Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đã có 7 ca COVID-19 ở 4 tỉnh thành liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Trưa nay (1.10), Sở Y tế Hà Nội cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong 6 giờ qua và cập nhật thông tin về các ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngoài ca COVID-19 ở BV Việt Đức, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội đến 18h30 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả 2 ca này đều ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ BV Việt Đức, thần tốc xét nghiệm khoảng 1.400 mẫu

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngay sau khi phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã lấy 1.400 mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan và tiến hành phong tỏa tạm thời Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).