Hà Nội: Dự kiến đến ngày 26.8 sẽ kết thúc 2 ổ dịch trên địa bàn

Phạm Đông |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 4.8 các đơn vị chức năng đã ghi nhận 93.519 trường hợp khai báo về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7 đến nay. Dự kiến đến ngày 26.8 sẽ kết thúc 2 ổ dịch trên địa bàn.

Tối 4.8, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 4.8 thành phố không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Trong giai đoạn 2 của dịch bệnh (từ 25.7 đến nay) có tổng cộng ca 22 mắc. Trong đó 20 trường hợp là người về từ Guine Xích Đạo, 2 trường hợp tại cộng đồng là người có liên quan đến Đà Nẵng (BN447 tại Nam Từ Liêm và BN459 tại Tây Hồ).

Về công tác xử lý các ổ dịch trên địa bàn, ông Hạnh cho biết có 2 ổ dịch tại ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm (BN444) và 1/466 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ (BN459). Các ổ dịch đều được khoanh vùng xử lý theo đúng quy định. Dự kiến đến ngày 26.8 sẽ kết thúc ổ dịch.

Trong công tác giám sát, quản lý đối tượng, hiện thành phố còn cách ly 996 người tại khu tập trung; có tổng cộng 130 người F1, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiêm, kết quả 130/130 mẫu âm tính, hiện tại còn 125 người phải cách ly; tổng số F2 có 579 trường hợp, hiện tại còn 551 người đang cách ly tại nhà.

Đáng chú ý, liên quan đến BN447 (tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm): 87 F1, đã tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 87/87 mẫu đều âm tính. Liên quan đến BN 459 (tại Bưởi, Tây Hồ): 37 F1, trong đó đã thực hiện cách ly 37/37 người  và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 37/37 trường hợp âm tính.

Tính đến 14h ngày 4.8, theo số liệu rà soát, thống kê của TTYT 30 quận huyện thị xã, toàn thành phố đã ghi nhận: 93.519 trường hợp khai báo về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7 đến nay (tăng 5.230 trường hợp so với báo cáo ngày 3.8).

Ngành y tế Hà Nội đã test nhanh 71.881 trường hợp (như vậy từ hôm qua đến nay đã triển khai xét nghiệm test nhanh được thêm 2.554 người).

Ngày 3.8, lực lượng chức năng ghi nhận 7 trường hợp người liên quan đi cùng chuyến xe có BN620 (tại Hà Nam) đang lưu trú tại Hà Nội. 7/7 trường hợp đều đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Trong đó 6/7 người đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh (kết quả đều âm tính) còn 1 trường hợp là quân nhân thuộc Học viện Hậu cần không tham gia xét nghiệm.

Tính đến 14h ngày 4.8, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 27 trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó, 24 trường hợp phát hiện tại 6 quận/huyện. Hiện còn 6 trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

Cũng theo ông Hạnh, trong những ngày tiếp theo ngành y tế tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội để chủ động giám sát, phòng chống bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

Tiếp đó, Sở Y tế phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện cách ly tập trung cho người nhập cảnh vào Việt Nam tại khu cách ly tập trung tại địa bàn Hà Nội theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phớt lờ lệnh cấm, một quán bar ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm vừa xử phạt quán bar hoạt động trái phép, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thông báo tìm hành khách đi chung chuyến xe với bệnh nhân 620

Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo tìm kiếm những hành khách từng đi trên chuyến xe khách có bệnh nhân COVID-19.

COVID-19: 3 đơn vị có năng lực xét nghiệm hàng đầu sẽ trợ giúp Hà Nội

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo 3 đơn vị thuộc là Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp đi về từ Thành phố Đà Nẵng và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Phớt lờ lệnh cấm, một quán bar ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm vừa xử phạt quán bar hoạt động trái phép, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thông báo tìm hành khách đi chung chuyến xe với bệnh nhân 620

Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo tìm kiếm những hành khách từng đi trên chuyến xe khách có bệnh nhân COVID-19.

COVID-19: 3 đơn vị có năng lực xét nghiệm hàng đầu sẽ trợ giúp Hà Nội

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo 3 đơn vị thuộc là Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp đi về từ Thành phố Đà Nẵng và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.