Hà Nội đề xuất có cơ chế đặt hàng các bệnh viện để xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Hà Nội có cơ chế đặt hàng các bệnh viện của Trung ương và tư nhân có thể xét nghiệm PCR cho những trường hợp sốt, ho, khó thở và các bệnh nhân có nhu cầu để giảm tải cho Hà Nội trong công tác xét nghiệm.

Chiều 2.8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với các các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết đến 12h ngày 2.8, toàn thành phố đã ghi nhận 83.937 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7 đến nay, tăng thêm 11.662 người so với số rà soát của ngày 1.8.

Thành phố hiện có 80.000 test nhanh và đã chuyển cho các trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã 69.000 test, trong đó đã xét nghiệm được cho 67.746 người. Kết quả test nhanh Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp dương tính nhưng khi xét nghiệm lại bằng kỹ thuật PCR thì 10 trường hợp âm tính, còn 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết trong giai đoạn 1 và 2 phòng chống dịch, Hà Nội có thể xét nghiệm được 4.000 - 5.000 mẫu PCR/ngày nhưng giai đoạn đó Hà Nội chủ yếu mượn máy chuyên dụng của các đơn vị. Vì thế, Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Hà Nội có cơ chế đặt hàng các bệnh viện của Trung ương và tư nhân có thể xét nghiệm PCR cho những trường hợp sốt, ho, khó thở và các bệnh nhân có nhu cầu để giảm tải cho Hà Nội trong công tác xét nghiệm.

Theo ông Chung, hiện Hà Nội còn 992 người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung; 496 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đầu cầu Hà Nội trong buổi trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Ảnh: Xuân Hải
Đầu cầu Hà Nội trong buổi trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Xuân Hải

Hà Nội yêu cầu Sở Công thương phải bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, lương thực thực phẩm cho nhân dân, không được để tình trạng tăng giá, thiếu hàng hóa. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế giúp đỡ trong việc mua đủ lượng test nhanh, bởi hiện nay số lượng test của Hà Nội không đủ cung cấp cho số lượng người đăng ký đông.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, địa phương đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch từ cấp thành phố đến cơ sở trên tinh thần khoa học nhất nhưng không chủ quan, lơ là để thực hiện tốt mục tiêu "kép" là vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Nếu đến ngày 12.8, Hà Nội không phát hiện thêm ca nhiễm nào thì có thể nói thành phố đã tương tối an toàn.

Về đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung - bày tỏ đồng ý với đề xuất của bộ trưởng Nhạ. Theo ông Chung, Hà Nội vẫn tổ chức thi bình thường nhưng đo thân nhiệt thí sinh và thí sinh cũng được sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm COVID-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này. Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh phòng cách ly, khai báo y tế tại bến xe để phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các bến xe, khu vực hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội đều đã tái kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. 

Quảng Nam đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT nếu COVID-19 phức tạp hơn

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đề xuất 3 phương án thi tốt nghiệp THPT trong đó, đề xuất nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, số lượng người dương tính với SARS-CoV-2 gia tăng, không đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Nam xin không tổ chức kỳ thi và đề nghị Bộ GD-ĐT trình cấp thẩm quyền cho phép xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh ở tỉnh này theo quy định hiện hành.

Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt để phòng, chống COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 2.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Tại cuộc họp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có báo cáo về phương án thi tốt nghiệp THPT.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cận cảnh phòng cách ly, khai báo y tế tại bến xe để phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các bến xe, khu vực hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội đều đã tái kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. 

Quảng Nam đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT nếu COVID-19 phức tạp hơn

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đề xuất 3 phương án thi tốt nghiệp THPT trong đó, đề xuất nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, số lượng người dương tính với SARS-CoV-2 gia tăng, không đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Nam xin không tổ chức kỳ thi và đề nghị Bộ GD-ĐT trình cấp thẩm quyền cho phép xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh ở tỉnh này theo quy định hiện hành.

Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt để phòng, chống COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 2.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Tại cuộc họp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có báo cáo về phương án thi tốt nghiệp THPT.