Hà Nội: Đề xuất bộ đội Hoá học khử khuẩn thôn Hạ Lôi liên quan ca 243

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) đề xuất Bộ Tư lệnh Hoá học vào khử khuẩn thôn Hạ Lôi do có liên quan đến bệnh nhân 243.

Chiều 8.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết ngay trong sáng nay UBND huyện Mê Linh đã ra quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh với quy mô dân số là hơn 10.000 người.

Ban chỉ đạo xã Mê Linh thực hiện nghiêm chỉ đạo thực hiện chốt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Ngay trong sáng nay, xã Mê Linh đã họp triển khai rà soát, triển khai thực hiện. Chủ tịch huyện Mê Linh cũng đề xuất cho test nhanh toàn bộ hộ dân ở thôn Hạ Lôi.

Tại cuộc họp theo lãnh đạo xã Mê Linh, nhân dân đồng tình ủng hộ đối với quyết định cách ly của huyện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250.

Trong đêm hôm qua (7.4), đối với bệnh nhân 250, CDC Hà Nội đã cử đội phản ứng nhanh cùng với Trung tâm y tế Ban chỉ đạo của xã rà soát 132 trường hợp F1 và đến sáng nay tăng lên là 153 trường hợp F1 chuyển lấy mẫu bệnh phẩm.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh đề xuất với huyện Mê Linh và Thành phố cũng như CDC Hà Nội triển khai test nhanh cho địa bàn xã Mê Linh đặc biệt là lực lượng phòng chống dịch vì hiện nay trong lực lượng phòng chống dịch có trường hợp rất nhạy cảm, vùng ổ dịch có nhiều trường hợp F1 và việc test nhanh đảm bảo khống chế dịch sớm.

Xã Mê Linh cũng nêu đề xuất, mong muốn được Bộ tư lệnh hóa học và Ban chỉ đạo Thành phố cho khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi bởi vì hiện nay, việc khử khuẩn bằng máy với công suất nhỏ trên phạm vi của toàn thôn thì việc khử khuẩn này chưa an được lòng dân. Xã Mê Linh cũng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp F2, F3 theo chỉ đạo.

Ngay từ sáng người dân trong diện F1, F2 của thôn Hạ Lôi đã tập trung để khai báo y tế. Ảnh: Tô Thế
Ngay từ sáng người dân trong diện F1, F2 của thôn Hạ Lôi đã tập trung để khai báo y tế. Ảnh: Tô Thế

Liên quan đến đề xuất của xã Mê Linh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đồng ý để Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng CDC khử khuẩn thôn Hạ Lôi, nếu cần thiết mời thêm Bộ Tư lệnh hoá học vào để cùng thực hiện.

Liên quan trường hợp bệnh nhân số 243 ở Mê Linh nhiễm SARS-CoV-2 đã tiếp xúc với nhiều người, tại buổi họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 7.4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã uỷ quyền cho Chủ tịch huyện Mê Linh ra quyết định phong toả đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Thôn này 2.937 hộ, 10.872 nhân khẩu.

Ngày 12.3, bệnh nhân 243 đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai, về trong ngày, dừng ăn tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 30.3, bệnh nhân 243 đến trạm y tế xã khai báo, được chỉ định cách ly tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Ngày 4.4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6.4 kết quả dương tính.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Khó khẳng định ca 243 lây từ BV Bạch Mai, mở rộng rà soát cộng đồng

L.Hà |

Đã có những trường hợp không tìm được nguồn lây. Dịch đã lây lan trong cộng đồng nhưng ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các giải pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lan rộng.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh nhân 243 đã không được cách ly ngay lập tức

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã có lỗ hổng trong quá trình xác minh và tiến hành cách ly đối với ca mắc COVID-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội khiến cho nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng là rất cao.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Khó khẳng định ca 243 lây từ BV Bạch Mai, mở rộng rà soát cộng đồng

L.Hà |

Đã có những trường hợp không tìm được nguồn lây. Dịch đã lây lan trong cộng đồng nhưng ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các giải pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lan rộng.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh nhân 243 đã không được cách ly ngay lập tức

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã có lỗ hổng trong quá trình xác minh và tiến hành cách ly đối với ca mắc COVID-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội khiến cho nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng là rất cao.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.