Hà Nội đang giải trình tự gene 28 trường hợp nghi ngờ liên quan đến Omicron

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, thành phố đã lấy 28 mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gene xác định chủng virus.

Chiều 29.12, báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, ngày 28.12, Bộ Y tế thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron tại Việt Nam là người nhập cảnh, bệnh nhân từ Anh quốc về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 19.12.2021.

Theo ông Cương, thành phố đã lấy 28 mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gene xác định chủng virus (sàng lọc nghi ngờ chủng Omicron). Việc giải trình tự gene vẫn đang trong quá trình thực hiện và đang chờ kết quả.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 28.12, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn là 43.128 trường hợp.

Trong đợt dịch thứ 4 kể từ ngày 27.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 42.888 ca mắc, trong đó có 15.070 ca ngoài cộng đồng. Hiện nay, thành phố có 76 điểm phong tỏa với 3.100 người.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng thông tin, tính đến hết ngày 28.12, Hà Nội đã tiêm được 11.767.691 mũi vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân.

Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 là 5.376.825 mũi 1/5.445.731 người (đạt 98.3 %); số lượng mũi bổ sung đã tiêm là 117.065 mũi.

Đến nay thành phố có tổng số 54.045 trường hợp F1 phải cách ly, trong đó đang cách ly tại nhà 22.802 trường hợp F1. Từ 27.4 đến nay, thành phố tiếp nhận quản lý, điều trị tổng số 42.888 bệnh nhân, hiện đang điều trị 20.211 người.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày, Hà Nội ghi nhận 1.747 ca/ngày. Số mắc tăng nhiều so với tuần trước. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh, có thể vượt ngưỡng 2.000 ca mắc/ngày trong tuần tiếp theo.

Ông Cương khẳng định, công tác phòng, chống và kiểm soát COVID-19 vẫn đang được tổ chức quyết liệt, tỉ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát. Tuy nhiên, hệ thống y tế các tuyến đang chịu nhiều áp lực về quản lý, thu dung, điều trị, trong thời gian tiếp theo khi số mắc tiếp tục gia tăng là gánh nặng lên hệ thống…

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Tiếp tục triển khai đồng bộ việc thu dung điều trị F0 triệu chứng nhẹ, không triệu chứng tại các khu thu dung điều trị theo mô hình trạm y tế lưu động và tổ chức cách ly điều trị tại nhà; tổ chức hoạt động có hiệu quả Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, phối hợp chặt chẽ với mạng lưới thầy thuốc đồng hành để giảm tải cho tuyến y tế cơ sở.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xây dựng kịch bản 5000-7000 ca mắc/ngày, sẽ hạn chế một số hoạt động

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 5.000-7000 ca/ngày. Có thể chủng Omicron sẽ lan ra cộng động với tốc độ rất nhanh. Thành phố sẽ có văn bản hạn chế một số hoạt động phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh từ nay đến Tết Nguyên đán.

Hà Nội lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND về việc thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Hà Nội xây dựng kịch bản 5000-7000 ca mắc/ngày, sẽ hạn chế một số hoạt động

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 5.000-7000 ca/ngày. Có thể chủng Omicron sẽ lan ra cộng động với tốc độ rất nhanh. Thành phố sẽ có văn bản hạn chế một số hoạt động phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh từ nay đến Tết Nguyên đán.

Hà Nội lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND về việc thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.