Hà Nội đã tìm thấy người thuộc diện cách ly tránh lây lan virus Corona

ANH THƯ |

Đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng của quận Hà Đông (Hà Nội) đã tìm được trường hợp nằm trong diện phải giám sát, cách ly tại nhà, để phòng tránh lây lan virus Corona.

Về trường hợp Hà Nội đang tìm một đối tượng ở quận Hà Đông nằm trong diện phải giám sát, cách ly tại nhà, để phòng tránh lây lan virus Corona, trao đổi với báo chí ngày 8.2, bà Đoàn Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng của quận đã tìm được trường hợp này.

Trong báo cáo ngày 6.2 xác định trên địa bàn quận Hà Đông có 22 trường hợp phải tiến hành theo dõi, giám sát cách ly về y tế tại nhà. Tuy nhiên, đến ngày 7.2, chỉ có 21/22 trường hợp thực hiện việc giám sát, cách ly, còn 1 trường hợp chưa được tìm thấy.

Về trường hợp này, Chánh Văn phòng quận Hà Đông cho biết, đây là trường hợp đi từ Trung Quốc về và hiện đang ở phường Mộ Lao.

Theo báo cáo, việc chưa tìm thấy người này là do người này có 2 căn hộ khác tầng nhau ở cùng khu chung cư. Khi lực lượng chức năng đến thực hiện việc cách ly tại nhà thì người này ở căn hộ kia và lúc đến căn bên đó thì họ lại trở về căn bên này.

"Tuy nhiên, đến hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy người này", bà Hà thông tin.

Trước đó, chiều 7.2, Hà Nội đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – yêu cầu tất cả các quận, huyện, phường/xã phải đi từng nhà để lấy thông tin, yêu cầu các gia đình khai báo có người trở về từ Trung Quốc hay không.  Tinh thần là tất cả những đối tượng này đều bắt buộc phải tiến hành cách ly.

Theo ông Chung, nếu  gia đình nào có người thân đi từ Trung Quốc về thì phải cách ly 14 ngày. Với những trường hợp nghi nhiễm virus Corona thì cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế. Những người đi từ Hồ Bắc (Trung Quốc) hoặc qua Hồ Bắc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, hiện nay trên toàn địa bàn thành phố khoảng 800 người thuộc diện phải giám sát. Riêng Quận Hà Đông phải tìm bằng được 1 trường hợp đã có quyết định giám sát tại nhà, nhưng khi đến nhà thì chưa tìm thấy.

Tại cuộc họp, theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, trên cả nước, tính đến 15h ngày 7.2.2020 đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với CoV.

Tại Hà Nội, đến thời điểm 15h ngày 7.2.2020, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV.

Số trường hợp giám sát y tế là 819 trường hợp; trong đó giám sát tại bệnh viện là 48 (7 trường hợp về từ Vũ Hán, 37 trường hợp từ các vùng khác của Trung Quốc, 4 trường hợp công tác tại sân bay Nội Bài).

Cũng theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, đến 18h ngày 7.2, trong số 48 trường hợp cách ly, hiện đã có 45 trường hợp xét nghiệm âm tính với nCoV.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nội tiết tố nữ là nguyên nhân phụ nữ ít nguy cơ mắc Corona hơn nam

Tâm Nguyễn |

WHO đã phải công bố tình trạng khẩn cấp trước mức độ nguy hiểm và lây lan quá nhanh của virus Corona trong khi chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu. Tính tới thời điểm này, thế giới đã có gần 25 ngàn người nhiễm virus Corona và con số vẫn tăng lên từng ngày. Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý là nghiên cứu do Trung Quốc công bố ngày 30.1 cho thấy nam giới mắc Corona nhiều gấp đôi so với nữ giới.

Cảnh sát phát khẩu trang miễn phí cho người dân phòng, chống virus Corona

Vương Trần - Minh Hải |

Hình ảnh tặng khẩu trang y tế tại các bến phà, trên đường cao tốc đã khiến nhiều người cảm thấy yên tâm hơn trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona và giúp nâng cao ý thức phòng tránh lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Hà Nội đang tìm 1 người thuộc diện cách ly tránh lây lan virus Corona

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đang tìm một đối tượng ở quận Hà Đông nằm trong diện phải giám sát, cách ly tại nhà, để phòng tránh lây lan virus Corona.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nội tiết tố nữ là nguyên nhân phụ nữ ít nguy cơ mắc Corona hơn nam

Tâm Nguyễn |

WHO đã phải công bố tình trạng khẩn cấp trước mức độ nguy hiểm và lây lan quá nhanh của virus Corona trong khi chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu. Tính tới thời điểm này, thế giới đã có gần 25 ngàn người nhiễm virus Corona và con số vẫn tăng lên từng ngày. Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý là nghiên cứu do Trung Quốc công bố ngày 30.1 cho thấy nam giới mắc Corona nhiều gấp đôi so với nữ giới.

Cảnh sát phát khẩu trang miễn phí cho người dân phòng, chống virus Corona

Vương Trần - Minh Hải |

Hình ảnh tặng khẩu trang y tế tại các bến phà, trên đường cao tốc đã khiến nhiều người cảm thấy yên tâm hơn trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona và giúp nâng cao ý thức phòng tránh lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Hà Nội đang tìm 1 người thuộc diện cách ly tránh lây lan virus Corona

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đang tìm một đối tượng ở quận Hà Đông nằm trong diện phải giám sát, cách ly tại nhà, để phòng tránh lây lan virus Corona.