Hà Nội đã tiêm được gần 5 triệu mũi vaccine COVID-19

Nguyễn Hà |

Tính đến tối nay 14.9, Hà Nội đã tiêm được 4.961.708 mũi tiêm, sử dụng 4.530.612 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5% trên tổng số vaccine được cấp.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa có báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố tính đến 18h ngày 14.9.

Theo đó, số ca mắc công bố ngày 14.9 (từ 18h00 ngày 13.9 đến 18h00 ngày 14.9) có 25 ca mắc, trong đó 1 ca tại cộng đồng và 24 ca tại khu vực cách ly, phong tỏa.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 3.842 ca dương tính trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.246 ca. Có 2.415 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, hiện còn 1.050 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế.

Về công tác tiêm chủng, trong ngày 14.9, Hà Nội đã tiêm được 232.969 mũi vaccine phòng COVID-19. Cộng dồn qua 16 đợt tiêm chủng, toàn thành phố đã tiêm cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội được 4.961.708 mũi tiêm, sử dụng 4.530.612 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5% trên tổng số vaccine được cấp.

Tính đến 12h00 ngày 14.9, toàn thành phố đã lấy được 3.128.380 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính. Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm PCR là 2.311.514, có 1.114.197 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 816.866 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR, kết quả có 05 ca dương tính.

Thành phố duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Thành phố, đã kiểm soát 9.786 lượt phương tiện (trong đó 25 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.698 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.133 lượt phương tiện quay đầu (1.531 không vào Thành phố, 602 không ra ngoài Thành phố), xử lý vi phạm hành chính 12 t/h= 24.000.000 đồng (ra đường không có lý do chính đáng).

12 tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác: Kiểm soát 10.667 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 51 trường hợp = 81.000.000 đồng (27 trường hợp không có giấy đi đường; 24 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội được phân bổ thêm hơn 418.000 liều vaccine Vero Cell

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm hơn 418.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Bí thư Hà Nội: Không vì được tiêm vaccine rồi mà coi thường phòng dịch

Nguyễn Hà |

Trao đổi về kết quả chiến dịch tiêm chủng thần tốc những ngày qua tại Hà Nội, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương, là biểu hiện của sức mạnh đoàn kết và chung ý chí quyết tâm của Hà Nội cùng các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Mũi tiêm 3h sáng và những ngày sục sôi xét nghiệm, tiêm vaccine ở Hà Nội

Nhóm PV |

Những ngày này, trên địa bàn thành phố Hà Nội có những nơi 23h đêm có nhiều người dân chờ tiêm, cá biệt có điểm 3h sáng vẫn tiêm vaccine COVID-19 - đây là lời chia sẻ của Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trong hội nghị thông tin báo chí mới đây, cho thấy nhịp độ khẩn trương, tăng tốc, không quản ngại ngày hay đêm của thành phố trong chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó có sự góp sức của những y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện từ 11 tỉnh, thành phố.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội được phân bổ thêm hơn 418.000 liều vaccine Vero Cell

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm hơn 418.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Bí thư Hà Nội: Không vì được tiêm vaccine rồi mà coi thường phòng dịch

Nguyễn Hà |

Trao đổi về kết quả chiến dịch tiêm chủng thần tốc những ngày qua tại Hà Nội, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương, là biểu hiện của sức mạnh đoàn kết và chung ý chí quyết tâm của Hà Nội cùng các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Mũi tiêm 3h sáng và những ngày sục sôi xét nghiệm, tiêm vaccine ở Hà Nội

Nhóm PV |

Những ngày này, trên địa bàn thành phố Hà Nội có những nơi 23h đêm có nhiều người dân chờ tiêm, cá biệt có điểm 3h sáng vẫn tiêm vaccine COVID-19 - đây là lời chia sẻ của Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trong hội nghị thông tin báo chí mới đây, cho thấy nhịp độ khẩn trương, tăng tốc, không quản ngại ngày hay đêm của thành phố trong chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó có sự góp sức của những y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện từ 11 tỉnh, thành phố.