Hà Nội có thêm 10 ca mắc COVID-19 thuộc 6 chùm ca bệnh

Nguyễn Hà |

Tối ngày 23.7, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin tiếp tục ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 48 trường hợp. Các trường hợp dương tính mới tập trung tại 6 chùm ca bệnh, cụ thể:

3 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

1. Bệnh nhân T.B.C, nữ, sinh năm 2020. Bệnh nhân là F1 đã được cách ly tập trung từ trước và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 22.7, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân N.Q.T, nữ, sinh năm 1982, là F1 đã được cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai, xét nghiệm lần 1 ngày 18.7 (âm tính). Ngày 22.7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.

3. Bệnh nhân H.T.M, nam, sinh năm 1996, là F1 của các bệnh nhân dương tính xác định ngày 21- 22.7, ngày 22.7 bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm Nhà thuốc Đức Tâm

1. Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh năm 1938, là F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 20.7 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân L.X.H, nam, sinh năm 1987, là F1 (bố) của bệnh nhân L.T.M (xác định ngày 22.7), tiếp xúc lần cuối 22.7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

1. Bệnh nhân K.T.T, nữ, sinh năm 1986, là F1 của K.T.D (xác định dương tính ngày 22.7), tiếp xúc lần cuối ngày 18.7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân V.T.M.N, nữ, sinh năm 1955, là F1 (vợ) P.V.T, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22.7, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Ninh là Đ.X.T, nam, sinh năm 1961, là F1 đã được cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp và xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 20.7 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là T.T. T, nữ, sinh năm 1995, là F1 (sống cùng nhà) với các trường hợp dương tính, đã lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 18.7, bệnh nhân xuất hiện ho, đau họng được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly điều trị, xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh là C.T.L, nữ, sinh năm 2001, là F1(con) thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân N.T.H (xác định dương tính ngày 22.7), được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ đợt dịch tứ 4 từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 666 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 415 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 251 trường hợp.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cách ly y tế 14 ngày 2 tòa chung cư tại quận Bắc Từ Liêm

Tùng Giang |

Ngày 23.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Bắc Từ Liêm quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với 2 tòa chung cư Ecohome 2 (đường Tân Xuân, Tổ dân phố Đông Ngạc 7, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân toàn thành phố thường xuyên khai báo y tế

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kêu gọi và đề nghị người dân toàn thành phố cùng nâng cao ý thức, thực hiện khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia (www.tokhaiyte.vn), đặc biệt với những trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, để được hệ thống y tế cơ sở lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn xử lý phòng dịch trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Hà Nội yêu cầu nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi tập trung thực hiện trong những ngày tới. Trong đó, yêu cầu phải nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch toàn thành phố và tổ chức diễn tập ngay cơ chế vận hành không để bị động trong mọi tình huống.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Hà Nội cách ly y tế 14 ngày 2 tòa chung cư tại quận Bắc Từ Liêm

Tùng Giang |

Ngày 23.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Bắc Từ Liêm quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với 2 tòa chung cư Ecohome 2 (đường Tân Xuân, Tổ dân phố Đông Ngạc 7, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân toàn thành phố thường xuyên khai báo y tế

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kêu gọi và đề nghị người dân toàn thành phố cùng nâng cao ý thức, thực hiện khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia (www.tokhaiyte.vn), đặc biệt với những trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, để được hệ thống y tế cơ sở lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn xử lý phòng dịch trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Hà Nội yêu cầu nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi tập trung thực hiện trong những ngày tới. Trong đó, yêu cầu phải nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch toàn thành phố và tổ chức diễn tập ngay cơ chế vận hành không để bị động trong mọi tình huống.