Hà Nội: Có thể tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết nếu COVID-19 bùng phát

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 25/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, tại cuộc họp quán triệt việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2021 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thành phố thực hiện kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Kết hợp đoàn kiểm tra của thành phố và của địa phương thống nhất nội dung, chương trình kiểm tra, tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà cho cơ sở. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về tổ chức và quản lý lễ hội, kịp thời báo cáo UBND thành phố xử lý nội dung vượt thẩm quyền của đơn vị.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục các biện pháp tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, khu vực diễn ra lễ hội. Các điểm diễn ra lễ hội, cần bố trí người hướng dẫn để người dân và du khách biết và thực hiện.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, song song quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở để nhân dân, du khách tham gia lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn minh và đón Tết vui xuân an toàn.

Đồng thời, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để chủ động phòng dịch. Đặc biệt, khuyến cáo người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đeo khẩu trang y tế khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, đặc biệt là khu vực lễ hội, chỗ đông người.

Công tác tổ chức lễ hội phải chuẩn bị chu đáo, cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm. Đối với các lễ hội nhỏ, quy mô thôn, xã cần chú ý chỉ đạo, giám sát tổ chức hoạt động, vì loại hình lễ hội này có số lượng lớn, diễn ra hầu khắp các địa phương, dễ xảy ra những vấn đề như cờ bạc, mất anh ninh trật tự...

Đối với các quận, huyện, thị xã có các lễ hội lớn, yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị, trong đó, nêu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Chỉ đạo các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa có phương án phòng, chống dịch bệnh cho người dân khi tham gia lễ hội. Thường xuyên khử khuẩn, bố trí nước dung dịch rửa tay trước, sau khi ra vào khu di tích - văn hóa. Chủ động, thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.

Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định…

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

2 ca COVID-19 trong cộng đồng: Chưa xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá

Cường Ngô |

Sáng nay, Bộ Y tế công bố hai ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam nhân viên an ninh sân bay tại Quảng Ninh. Việc xuất hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng dịp sát Tết Nguyên đán 2021, nhiều người lo ngại sẽ xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá.

Bộ VHTTDL đã sẵn sàng kịch bản ứng phó dịch bệnh COVID-19

T. Hương (ghi) |

Ông Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở cho hay, Bộ VHTTDL đã sớm chuẩn bị kịch bản sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19.

Hải Dương dừng mọi hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội tại các khu di tích, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

2 ca COVID-19 trong cộng đồng: Chưa xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá

Cường Ngô |

Sáng nay, Bộ Y tế công bố hai ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam nhân viên an ninh sân bay tại Quảng Ninh. Việc xuất hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng dịp sát Tết Nguyên đán 2021, nhiều người lo ngại sẽ xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá.

Bộ VHTTDL đã sẵn sàng kịch bản ứng phó dịch bệnh COVID-19

T. Hương (ghi) |

Ông Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở cho hay, Bộ VHTTDL đã sớm chuẩn bị kịch bản sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19.

Hải Dương dừng mọi hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội tại các khu di tích, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.