Hà Nội có thể lên tới 1.000 ca F0 mỗi ngày, chủ yếu ca nhẹ do tiêm đủ mũi 2

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Y tế, dự báo số ca mắc tăng cao và với tình hình này, có thể lên tới 1.000 ca F0 mỗi ngày. Thành phố có khả năng xuất hiện biến chủng Omicron. Tuy nhiên, tỉ lệ người dân tiêm vaccine rất cao, đủ 2 liều là 95%. Nên dù ca mắc tăng cao, chủ yếu là ca nhẹ và không triệu chứng.

Dự báo số ca mắc tiếp tục tăng cao

Sáng 9.12, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ nhất: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Gửi câu hỏi tới Giám đốc Sở Y tế, đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Tổ Tây Hồ) đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết dự báo dịch bệnh diễn ra tại Thủ đô, trong đó có biến chủng mới trong thời gian tới. Ngoài ra, ngành y tế có phương pháp, kiểm soát dịch bệnh thế nào hiệu quả? Giải pháp kiểm soát F1, điều trị F0 tại nhà, cung cấp thuốc cho F0, phân tầng điều trị thế nào cho hợp lý để tránh gây quá tải cho phía trên?

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Tổ Tây Hồ) chất vấn.
Đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Tổ Tây Hồ) chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong giai đoạn vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Từ 11.10, số ca mắc tăng cao, và với tình hình này, có thể lên tới 1.000 ca/ngày. Bên cạnh đó, có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn Delta.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà thừa nhận tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp, ngay trong sáng 9.12, thành phố đã ghi nhận hơn 170 ca dương tính SARS-CoV-2. Bà dự báo số ca mắc tiếp tục tăng cao thời gian tới ở tất cả quận, huyện.

“Thành phố có khả năng xuất hiện biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn so với Beta và Delta. Tỷ lệ người dân tiêm vaccine rất cao, đủ 2 liều là 95%. Nên dù ca mắc tăng cao, chủ yếu là ca nhẹ và không triệu chứng”, bà Hà nói.

Về nguy cơ, bà Hà cho biết dịch bệnh đã lây lan sâu trong cộng đồng, cùng với đó là nguồn bệnh có thể xâm nhập từ địa phương khác và cả tỉnh, thành lân cận sẽ là yếu tố khiến dịch bệnh lây lan.

Về biến chủng Omicron, lãnh đạo Sở Y tế cho biết chưa có dữ liệu chứng minh có khả năng gây bệnh nặng hơn và vaccine vẫn có khả năng bảo vệ trước biến chủng này. “Chúng tôi kiến nghị dừng các chuyến bay từ các nước có biến chủng Omicron”, bà Hà nói.

Về giải pháp thời gian tới, bà Hà nói sẽ đánh giá cấp độ dịch ở xã, phường mỗi lần một tuần để áp dụng phù hợp các biện pháp hành chính, điều chỉnh phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân, nhất là người tiêm chưa đủ 2 mũi, trẻ em và chuẩn bị tiêm mũi 3 cho đối tượng ưu tiên.

Nhìn vào thực trạng quá tải ở các trạm y tế

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Thanh Nam (tổ Phú Xuyên) nêu vấn đề, qua các đợt dịch COVID-19 vừa qua, y tế cơ sở thể hiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện công tác phòng chống dịch, vậy Sở Y tế sẽ có giải pháp gì nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở?

Trả lời đại biểu Thanh Nam, Giám đốc Sở Y tế đánh giá hệ thống y tế cơ sở trở là trụ cột, nòng cốt, vừa điều tra truy vết vừa khoanh vùng, dập dịch, tiêm chủng, xét nghiệm.

Về nhân lực, bà Hà cho biết, một trạm chỉ có 5-10 nhân viên kể cả những xã, phường có tỷ lệ dân số rất cao tới 30.000 người như ở quận Hoàng Mai, Đống Đa. Thực trạng đó dẫn tới quá tải. Trong khi đó, chất lượng nhân lực y tế cơ sở còn chưa cao, trang thị bị còn thiếu...

Bà Hà cho rằng ngành y tế cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đãi ngộ với lực lượng y tế cơ sở. Đồng thời, cần liên tục nâng cao năng lực, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người bệnh, khám chữa bệnh từ xa. Đến nay, Sở Y tế đã tham mưu cho thành phố về việc thành lập trường Đại học Y khoa để chủ động đào tạo nguồn nhân lực.

Sở Y tế cũng trình thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 với khoảng 1.000 tỉ dành cho đầu tư trạm y tế cơ sở và thu hút mô hình xã hội hóa.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài Chính ban hành quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà, gói dịch vụ y tế cơ bản… để có thể tăng thu nhập cho tuyến y tế cơ sở.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc liên tục tăng cao, Hà Nội có 851 F0 điều trị tại trạm y tế lưu động

Phạm Đông |

Hà Nội - Hiện tại thành phố đã xây dựng phương án triển khai trạm y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn. Trong đó 22 quận, huyện tiếp nhận 851 F0 điều trị tại các trạm y tế lưu động.

Người dân ở các vùng da cam Hà Nội không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch

Nhóm PV |

Hà Nội - Nhiều người dân vùng da cam trên địa bàn thành phố không đeo khẩu trang nơi công cộng, không có tấm chắn khi bán hàng... bất chấp quy định phòng dịch COVID-19.

Hà Nội thông qua các mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 vừa được thông qua, giá test nhanh là 16.400 đồng, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu đơn là 166.800 đồng. Đây là mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Ca mắc liên tục tăng cao, Hà Nội có 851 F0 điều trị tại trạm y tế lưu động

Phạm Đông |

Hà Nội - Hiện tại thành phố đã xây dựng phương án triển khai trạm y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn. Trong đó 22 quận, huyện tiếp nhận 851 F0 điều trị tại các trạm y tế lưu động.

Người dân ở các vùng da cam Hà Nội không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch

Nhóm PV |

Hà Nội - Nhiều người dân vùng da cam trên địa bàn thành phố không đeo khẩu trang nơi công cộng, không có tấm chắn khi bán hàng... bất chấp quy định phòng dịch COVID-19.

Hà Nội thông qua các mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 vừa được thông qua, giá test nhanh là 16.400 đồng, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu đơn là 166.800 đồng. Đây là mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.