Hà Nội: Chuẩn bị tốt nhất giải đua F1 nhưng sẽ dừng nếu dịch diễn biến xấu

Nguyễn Hà |

Theo thông tin đã có gần 100.000 khách đăng ký đến xem giải đua F1 diễn ra từ ngày 3 đến 5.4 tại Mỹ Đình, Hà Nội. Thành phố vẫn chuẩn bị tốt nhất để phục vụ giải đua nếu đủ điều kiện, trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến xấu sẽ sẵn sàng dừng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 6.3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã họp triển khai giải đua công thức 1 sẽ diễn ra từ 3-5.4 tại Mỹ Đình.

Theo thông tin đã có gần 100.000 khách đăng ký đến xem đua xe F1 tại Hà Nội và họ chưa có thay đổi gì cả, lịch đua chúng ta cũng chưa thay đổi.

Đường đua F1 đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến được tổ chức từ 3-5.4. Ảnh: Tạ Quang
Đường đua F1 đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến được tổ chức từ 3-5.4. Ảnh: Tạ Quang

"Một mặt thành phố vẫn chuẩn bị tốt nhất để phục vụ giải đua nếu đủ điều kiện, thứ hai trong trường hợp có diễn biến xấu của tình hình dịch bệnh cũng sẽ phản ứng với tinh thần sẵn sàng dừng để đảm bảo sự an toàn nhất cho người dân và cho thành phố" - ông Chung nói

Liên quan đến công việc này, ông Chung cho biết thành phố sẽ tập hợp đưa lên truyền thông công khai toàn bộ cho người dân, du khách nắm được để đảm bảo khi tổ chức thì sẽ yên tâm. Sẵn sàng ứng phó với bất thường, trên tinh thần đảm bảo an toàn chúng ta mới tổ chức.

Ban tổ chức F1 thông báo Việt Nam vẫn là địa điểm tổ chức chặng đua, 15-16.3 Australia vẫn tổ chức bình thường, 24-25.3 Bahrain vẫn tổ chức, sau đó các đội đua sẽ bay đến Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì ban chỉ đạo chiều 6.3.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì ban chỉ đạo chiều 6.3.

"Vướng mắc chính là những khách du lịch đến xem, các đội đua đến từ các quốc gia có dịch mà chúng ta đang hạn chế visa thì sẽ phải báo cáo Chính phủ. Những người này khi đến Việt Nam cũng phải thực hiện các biện pháp nếu cần thiết thì đến trước 14 ngày cách ly nghiêm túc, sau đó mới tổ chức đua và xem, tất cả chi phí cách ly họ phải chịu trách nhiệm" - ông Chung cho hay.

Giải này đã được công bố từ tháng 9 năm ngoái, cho nên nhiều khách quốc tế là chủ yếu, ví dụ công dân Anh đăng kí đến đây trên 40.000. Phải thực hiện nghiêm túc khâu kiểm soát sân bay Nội Bài là quan trọng, Sở Y tế và Trung tâm phòng chống dịch bệnh thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế kiểm soát tất cả công dân các nước đến và phải chủ động khai báo y tế.

Những khách không vào từ sân bay Nội Bài mà đi phương tiện khác hay sân bay khác thì thì phải tuyên truyền từ cơ sở, tăng cường kiểm tra lưu trú để họ khai báo.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, chặng đua F1 Hà Nội 2020 chính thức được diễn ra. Hiện tại, công trình đường đua F1 đang được gấp rút thi công, hoàn thiện. 

Đua xe Công thức 1 được xem là sự kiện thể thao lớn. Đây cũng được xem là môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới khi mỗi năm các đội đua đều tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Chính vì vậy, vé xem những cỗ xe tốc độ tranh tài cũng thuộc dạng cao nhất trong số các môn thể thao.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con

Nguyễn Hà |

Ngày 5.3 có một trường hợp có thai đang cách ly COVID-19 tại Trường Sĩ quan lục quân 1 chuyển dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ, hiện sản phụ và con ổn định.

Toàn cảnh đường đua F1 đang gấp rút hoàn thiện

TẠ QUANG |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, chặng đua F1 Hà Nội 2020 chính thức được diễn ra. Hiện tại, công trình đường đua F1 đang được gấp rút thi công, hoàn thiện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con

Nguyễn Hà |

Ngày 5.3 có một trường hợp có thai đang cách ly COVID-19 tại Trường Sĩ quan lục quân 1 chuyển dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ, hiện sản phụ và con ổn định.

Toàn cảnh đường đua F1 đang gấp rút hoàn thiện

TẠ QUANG |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, chặng đua F1 Hà Nội 2020 chính thức được diễn ra. Hiện tại, công trình đường đua F1 đang được gấp rút thi công, hoàn thiện.