Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi

Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, đêm mai huyện sẽ tổ chức việc công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi với số lượng tham dự không quá 20 người.

Chiều 4.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, đến nay qua 19 ngày, địa bàn huyện không ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Trong 5 ngày qua, huyện có thêm 6 ca nghi ngờ ở thôn Hạ Lôi, cả 6 được lấy mẫu và cách ly theo dõi ở Bệnh viện Bắc Thăng Long, kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Về việc cách ly tại thôn Hạ Lôi, Chủ tịch huyện Mê Linh cho biết: "Chúng tôi dự kiến 0h sáng ngày kia, tức là đêm mai sẽ có công bố kết thúc cách ly nếu trong ngày mai vùng này không có ca mới nào; sau đó vẫn đảm bảo công tác y tế. Đêm mai,  dự kiến huyện đứng ra tổ chức kết thúc vùng cách ly với số lượng người không quá 20 người tham dự, kể cả đại diện người dân".

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, 19 ngày qua chưa ghi nhận ca mắc mới. Có 28/30 quận, huyện, thị xã ở mức nguy cơ thấp vì không còn ổ dịch hoạt động. Hiện chỉ còn 2 huyện là Mê Linh và Thường Tín ở mức có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đối với thôn Hạ Lôi (Mê Linh) và thôn Đông Cứu (Thường Tín) khi hết thời hạn thì Chủ tịch của huyện ra quyết định dỡ bỏ cách ly, thực hiện các biện pháp như các nơi khác đã làm.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 7.4, liên quan trường hợp bệnh nhân số 243 ở Mê Linh nhiễm SARS-CoV-2 đã tiếp xúc với nhiều người, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã uỷ quyền cho Chủ tịch huyện Mê Linh ra quyết định phong toả đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Thôn này 2.937 hộ, 10.872 nhân khẩu.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Dỡ cách ly thôn Hạ Lôi vào ngày 5.5

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 27.4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi từ ngày 5.5 nếu như không phát sinh ca mắc mới.  Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với ý kiến này. 

Các ổ dịch COVID-19 Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu hiện nay ra sao?

Thùy Linh |

Sáng 23.4, Bộ Y tế cập nhật tình hình các ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm: Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội); Đồng Văn (Hà Giang) và Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội).

Kết quả xét nghiệm: Dịch tại Hạ Lôi chưa lây sang thôn bên cạnh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Về "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cơ bản đã khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc tại đây. CDC Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu tại thôn tiếp giáp – thôn Liễu Trì và đều có kết quả âm tính.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dỡ cách ly thôn Hạ Lôi vào ngày 5.5

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 27.4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi từ ngày 5.5 nếu như không phát sinh ca mắc mới.  Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với ý kiến này. 

Các ổ dịch COVID-19 Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu hiện nay ra sao?

Thùy Linh |

Sáng 23.4, Bộ Y tế cập nhật tình hình các ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm: Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội); Đồng Văn (Hà Giang) và Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội).

Kết quả xét nghiệm: Dịch tại Hạ Lôi chưa lây sang thôn bên cạnh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Về "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cơ bản đã khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc tại đây. CDC Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu tại thôn tiếp giáp – thôn Liễu Trì và đều có kết quả âm tính.