Hà Nội: Cách ly phường Chương Dương thêm 14 ngày do có ca mắc COVID-19 mới

Hà Phương |

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế phường Chương Dương thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14.8 đến 0 giờ ngày 28.8.

Ngày 14.8, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, cách đây 3 ngày, qua xét nghiệm sàng lọc tiếp tục ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Do đó, theo quy định trong thời gian 14 ngày cách ly, tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn, nếu không ghi nhận ca mắc thì mới tính đến chuyện bỏ cách ly, phong tỏa. Quy định ổ dịch chấm dứt hoạt động khi không ghi nhận ca bệnh xác định mắc mới trong vòng 28 ngày kể từ ngày ca bệnh xác định gần nhất được cách ly y tế.

Tính đến ngày 13.8 phường Chương Dương đã có 50 ca mắc COVID-19, 93 trường hợp F1. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Chương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao.

Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm thông tin, sau khi xét nghiệm diện rộng xong và xin ý kiến chuyên môn của ngành y tế, tùy tình hình, diễn biến thực tế, sẽ xem xét nếu được có thể thu hẹp khu vực phong tỏa.

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân phường Chương Dương không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi nhà, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khẩn cấp khác.

Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Phường Chương Dương có khoảng 23.000 dân hiện đang được chính quyền hỗ trợ tối đa trong khâu hậu cần như việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Chương Dương kể từ 0h ngày 31.7 đến 0h ngày 14.8.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Muốn xác định được ổ dịch thì chỉ có xét nghiệm

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí về chiến dịch xét nghiệm diện rộng phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là biện pháp cấp bách nhằm bóc tách triệt để F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo đảm việc xét nghiệm được thực hiện hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất.

Tin nhanh 60s: Xử phạt nhiều người Hà Nội ra đường không đeo khẩu trang

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Công an thành phố Hà Nội xử phạt 72 trường hợp không đeo khẩu trang, 11 trường hợp không tạm dừng kinh doanh.

Hà Nội cách ly y tế phường Chương Dương do có ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Ngày 31.7, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Chương Dương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bí thư Hà Nội: Muốn xác định được ổ dịch thì chỉ có xét nghiệm

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí về chiến dịch xét nghiệm diện rộng phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là biện pháp cấp bách nhằm bóc tách triệt để F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo đảm việc xét nghiệm được thực hiện hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất.

Tin nhanh 60s: Xử phạt nhiều người Hà Nội ra đường không đeo khẩu trang

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Công an thành phố Hà Nội xử phạt 72 trường hợp không đeo khẩu trang, 11 trường hợp không tạm dừng kinh doanh.

Hà Nội cách ly y tế phường Chương Dương do có ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Ngày 31.7, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Chương Dương.