Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, 68% các ca mắc COVID-19 ở Hà Nội không có triệu chứng hoặc biểu hiện rất nhẹ.

Có thể bỏ sót 2/3 người có thể mắc bệnh nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội sáng 13.4, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) cho biết, qua việc chủ động giám sát, phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm, chúng ta đã lần ra đầu mối về mặt lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đây là chiến lược của Hà Nội, chúng ta đã thực hiện ngay từ đầu, làm rất sớm.

Thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) được phong toả sau khi có ca bệnh. Ảnh: Tô Thế
Thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) được phong toả sau khi có ca bệnh. Ảnh: Tô Thế

Theo ông Cảm, qua việc phân tích dịch tễ học cho thấy trong số các ca bệnh ở Hà Nội thì có đến 68% là không có triệu chứng hoặc chỉ rất nhẹ thoáng qua. Như vậy, chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng thì đã bỏ sót đến 2/3 những nguời có thể nhiễm bệnh.

"Đây là tình chất hết sức phức tạp của dịch bệnh mới, dù không có triệu chứng nhưng khả năng lây lan vẫn còn nguyên. Vì thế việc giám sát, phát hiện dựa vào xét nghiệm vô cùng cần thiết và quan trọng trong công tác phòng COVID-19. Nếu thời gian qua không quyết liệt triển khai những biện pháp giám sát, phát hiện, bao vây, khoanh vùng thì khả năng lây lan bệnh trên diện rộng ở Hà Nội là hoàn toàn có thể" - ông Cảm cho biết.

Về giới, theo Giám đốc CDC Hà Nội, qua phân tích nhanh 110 trường hợp thì có 67% là nữ, 23% là nam. Sơ bộ nữ chiếm 2/3 và nam chiếm 1/3.

Đánh giá về bộ test nhanh, ông Cảm cho hay, test nhanh là một công cụ để sàng lọc cộng đồng, rất cần thiết, trong khi chi phí thấp. Tuy nhiên, những trường hợp nghi ngờ thì vẫn phải làm các xét nghiệm nâng cao hơn.

Hơn 3.100 mẫu xét nghiệm tại Hạ Lôi âm tính với SARS-CoV-2

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 17h ngày 12.4, Hà Nội có tổng cộng 110 ca mắc. Trong đó, đáng lưu ý ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh từ ca bệnh số 243 có liên quan đến yếu tố bệnh viện Bạch Mai.

Người dân thôn Hạ Lôi được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Người dân thôn Hạ Lôi được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng

Hiện ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 10 trường hợp mắc, trong đó có bệnh nhân số 254 đã chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội và có tiếp xúc gần với một số nhân viên y tế và bệnh nhân khác.

Theo ông Hiền, đến nay tại ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đã được khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi đến hết ngày 5.5. Đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 10.013 người dân, đã có kết quả 3.136 mẫu (có 1 mẫu xét nghiệm dương tính là bệnh nhân 260), còn lại âm tính.

Đối với việc xử lý phòng chống dịch tại bệnh viện Thận Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, đã thiết lập khu vực cách ly tại Bệnh viện và khử khuẩn môi trường toàn bộ bệnh viện. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người bệnh và cán bộ y tế của bệnh viện. Đã lấy mẫu toàn bộ nhân viên của bệnh viện có liên quan, kết quả đều âm tính.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Samsung mắc COVID-19 tiếp xúc gần với hơn 100 người

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, qua điều tra phát hiện có 101 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 262 mắc COVID-19 ở rất nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Toàn cảnh 14 ngày nỗ lực chống COVID-19 căng thẳng tại Bệnh viện Bạch Mai

Văn Thắng - Nhật Huy |

Sau khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên, bệnh viện Bạch Mai đã phải cách ly từ ngày 28.3. Trong 14 ngày cách ly, các y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì công tác khám chữa bệnh, chăm sóc cho các bệnh nhân nặng. Thật may mắn toàn bộ y bác sĩ của bệnh viện đã không có thêm ai bị mắc bệnh và vào lúc 0g ngày 12.4 họ đã được trở về nhà trong niềm hạnh phúc.

2 ca mắc COVID-19 mới: Đều ở Mê Linh, 1 ca là công nhân công ty Samsung

Thùy Linh |

Sáng sớm 13.4, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở xóm Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Trong đó, có 1 ca là công nhân công ty Samsung Bắc Ninh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công nhân Samsung mắc COVID-19 tiếp xúc gần với hơn 100 người

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, qua điều tra phát hiện có 101 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 262 mắc COVID-19 ở rất nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Toàn cảnh 14 ngày nỗ lực chống COVID-19 căng thẳng tại Bệnh viện Bạch Mai

Văn Thắng - Nhật Huy |

Sau khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên, bệnh viện Bạch Mai đã phải cách ly từ ngày 28.3. Trong 14 ngày cách ly, các y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì công tác khám chữa bệnh, chăm sóc cho các bệnh nhân nặng. Thật may mắn toàn bộ y bác sĩ của bệnh viện đã không có thêm ai bị mắc bệnh và vào lúc 0g ngày 12.4 họ đã được trở về nhà trong niềm hạnh phúc.

2 ca mắc COVID-19 mới: Đều ở Mê Linh, 1 ca là công nhân công ty Samsung

Thùy Linh |

Sáng sớm 13.4, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở xóm Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Trong đó, có 1 ca là công nhân công ty Samsung Bắc Ninh.