Hà Nội: 3 người ở huyện Phúc Thọ bị lây nhiễm SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 9.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đã tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại cộng đồng, đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Đây là 3 trường hợp F1 của bệnh nhân H.T.H (BN3253) tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ, đã được cách ly tập trung tại trường Quân sự Sơn Tây. Cụ thể:

- BN 3387: Đ.T.T, sinh năm 1945 (chồng BN3253);

- BN 3388: N.V.N, sinh năm 2004 (cháu ngoại BN3253)

- BN 3389: Đ.T.H, sinh năm 1976 (con BN3253)

Cả 3 trường hợp trên đều ở thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Tiền sử dịch tễ: bệnh nhân T và bệnh nhân N sống cùng nhà với BN3253; bệnh nhân H đến chơi nhà BN3253 ngày 5.5 và bị lây nhiễm SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 21 giờ ngày 9.5, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận tổng số 40 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong đợt dịch này. Riêng huyện Phúc Thọ có 7 ca mắc. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan để cách ly, xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Hiện trong cộng đồng có nhiều ổ dịch phức tạp, nguy cơ lây lan cao, đặc biệt, tối nay (9.5), Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene của 8 bệnh nhân tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình cho thấy các bệnh nhân đều nhiễm chủng virus biến thể "đột biến kép" của Ấn Độ. Đây là chủng virus có nguy cơ lây lan cao và dễ bùng phát dịch trong cộng đồng.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm biện pháp 5K, thực hiện khai báo y tế đầy đủ và trung thực.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố 77 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 77 ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam đã ghi nhận 3.332 mắc, trong đó 2.602 ca khỏi bệnh.

8 bệnh nhân ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thùy Linh |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu dương tính SARS-CoV-2 của bệnh nhân mắc COVID-19 gửi về từ các địa phương.

Phiên dịch viên cho đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 9.5, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết đã ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới là anh N.V.Q (ở xóm Giáo, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Anh Q là phiên dịch viên cho đoàn chuyên gia Trung Quốc được phát hiện mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại Yên Bái.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bộ Y tế công bố 77 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 77 ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam đã ghi nhận 3.332 mắc, trong đó 2.602 ca khỏi bệnh.

8 bệnh nhân ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thùy Linh |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu dương tính SARS-CoV-2 của bệnh nhân mắc COVID-19 gửi về từ các địa phương.

Phiên dịch viên cho đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 9.5, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết đã ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới là anh N.V.Q (ở xóm Giáo, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Anh Q là phiên dịch viên cho đoàn chuyên gia Trung Quốc được phát hiện mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại Yên Bái.