Hà Nam: Từ 18h ngày 29.4 dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu

Minh An |

Từ 18h chiều 29.4, tỉnh Hà Nam dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu; tăng cường truy vết xét nghiệm nhanh F1, F2.

Chiều 29.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam họp triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Đại diện Sở Y tế Hà Nam và UBND huyện Lý Nhân đã báo cáo nhanh tình hình bệnh nhân dương tính với COVID-19 ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, địa phương để phòng chống dịch.

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1993, quê ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý huyện Lý Nhân, nhập cảnh từ Nhật Bản về, cách ly đủ 14 ngày tại Đà Nẵng và đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong đó lần xét nghiệm cuối cùng là ngày 21.4. Ngày 22.4 bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng về Liêm Tuyền và bắt taxi từ Liêm Tuyền về nhà.

Sau đó bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng và được lấy mẫu chiều ngày 28.4 xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Qua xét nghiệm đã xác nhận bố mẹ đẻ, vợ và con bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2. Như vậy, Hà Nam đã có 5 trường hợp trong một gia đình ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 29.4, qua điều tra dịch tễ, địa phương đã rà soát được hơn 100 trường hợp F1 và hơn 300 trường hợp F2.

Theo đại diện lãnh đạo huyện Lý Nhân, địa phương đã tích cực, khẩn trương phối hợp với ngành y tế và lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy vết và khoanh vùng chống dịch. Phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý – nơi sinh sống của 5 bệnh nhân COVID-19 gồm 320 hộ, 1.068 nhân khẩu. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thôn, nhà ở của các bệnh nhân.

Phối hợp với lực lượng y tế, công an tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Hỗ trợ các trang thiết bị phòng dịch cho xã Đạo Lý và thành lập tổ hậu cần hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly về thực phẩm, nhu yếu phẩm. Đồng thời địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh về ý thức phòng, chống dịch, chấp hành các quy định phong tỏa cách ly và phòng chống dịch.

Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đề nghị: UBND huyện Lý nhân khẩn trương chỉ đạo khoanh vùng dập dịch tại xã Đạo Lý. Sẵn sàng các nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong vùng cách ly. Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thông đại chúng để người dân không di chuyển ra khỏi địa bàn, nhất là trong những ngày nghỉ.

Đối với toàn bộ trường hợp F1 khẩn trương đưa đi cách ly tập trung. Ngành y tế lên phương án tập trung truy vết, xét nghiệm. Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng y tế. Ngành công an tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho công tác phòng chống dịch.

Bắt đầu từ 18h chiều 29.4, Hà Nam sẽ tạm dừng toàn bộ các lễ hội, tạm đóng cửa các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các dịch vụ karaoke, massage, trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, các sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết…

Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh rà soát toàn bộ lao động về nghỉ lễ trở lại làm việc, những người đi du lịch về sau kỳ nghỉ lễ phải có khai báo y tế kịp thời. Ngành y tế tiếp tục rà soát, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh để có chỉ đạo kịp thời. Các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có 2 F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, hiện đã có 32 trường hợp F1 của chùm ca bệnh Hà Nam, 5 F1 đã có kết quả dương dính và Hà Nội xác định có 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh này.

Hà Nội thông tin chi tiết trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trường hợp F1 (ở Hà Nội) của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam là N.X.T (nam, bộ đội, sinh năm 1981), hiện tại đang là học viên tại Học viện Mật Mã và có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.Đ.

Hà Nam siết chặt phòng, chống COVID-19 lây lan

Trung Du - Chiến Trần |

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), ngành y tế tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội có 2 F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, hiện đã có 32 trường hợp F1 của chùm ca bệnh Hà Nam, 5 F1 đã có kết quả dương dính và Hà Nội xác định có 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh này.

Hà Nội thông tin chi tiết trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trường hợp F1 (ở Hà Nội) của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam là N.X.T (nam, bộ đội, sinh năm 1981), hiện tại đang là học viên tại Học viện Mật Mã và có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.Đ.

Hà Nam siết chặt phòng, chống COVID-19 lây lan

Trung Du - Chiến Trần |

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), ngành y tế tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.