Hà Nam: Cấm bán thuốc cảm, sốt, ho nếu không có đơn của bác sĩ

TRUNG DU |

Từ 18h hôm nay, 4.5, tại Hà Nam, nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh thuốc bán thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, trị ho, sổ mũi, cảm cúm… cho người không có đơn thuốc của bác sĩ, để không bỏ sót những trường hợp có biểu hiện bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các quán nước vỉa hè và đảm bảo không bỏ sót những người có triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam - Trương Quốc Huy đã có chỉ đạo quyết liệt về nội dung này tại hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều nay (4.5).

Theo đó, từ 18h chiều nay (4.5) đóng cửa tất cả các hàng quán vỉa hè, hạn chế các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, tiệc tùng. Các hoạt động hiếu trên địa bàn cần hạn chế tối đa đông người và có biện pháp phòng, chống dịch như sát khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách phù hợp.

Tại các nhà hàng ăn uống, quán cafe, phải tuân thủ quy định giãn cách chỗ ngồi theo quy định, có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay và lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên.

Tiếp tục tuyên truyền người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn trở về địa phương sau kỳ nghỉ lễ phải thực hiện khai báo y tế trung thực; những người có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi… phải khai báo y tế tại nơi cư trú, nghỉ tại nhà không đến nơi làm việc.

Đặc biệt, nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh thuốc bán thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, trị ho, sổ mũi, cảm cúm… cho người không có đơn thuốc của bác sĩ để không bỏ sót những trường hợp có biểu hiện bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Tập trung hỗ trợ nhân dân trong vùng cách ly

TRUNG DU |

Đến hôm nay, 4.5, Hà Nam đã phong toả, thiết lập khu cách ly y tế tại toàn bộ xã Đạo Lý là nơi ca bệnh 2899 bùng phát và 5 thôn thuộc các xã lân cận bị lây nhiễm COVID-19 là Chân Lý, Bắc Lý.

Hà Nam: 138 người bị phạt 257,5 triệu đồng liên quan COVID-19

TRUNG DU |

Từ ngày 1.5 đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Nam tiến hành xử phạt 135 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về COVID-19, tổng số tiền phạt lên đến 257,5 triệu đồng.

Thiết lập thêm 2 vùng cách ly y tế tại 2 thôn ở Hà Nam

TRUNG DU |

Chiều 3.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam quyết định thiết lập thêm 2 vùng cách ly y tế tại huyện Lý Nhân để siết chặt phòng, chống dịch

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nam: Tập trung hỗ trợ nhân dân trong vùng cách ly

TRUNG DU |

Đến hôm nay, 4.5, Hà Nam đã phong toả, thiết lập khu cách ly y tế tại toàn bộ xã Đạo Lý là nơi ca bệnh 2899 bùng phát và 5 thôn thuộc các xã lân cận bị lây nhiễm COVID-19 là Chân Lý, Bắc Lý.

Hà Nam: 138 người bị phạt 257,5 triệu đồng liên quan COVID-19

TRUNG DU |

Từ ngày 1.5 đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Nam tiến hành xử phạt 135 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về COVID-19, tổng số tiền phạt lên đến 257,5 triệu đồng.

Thiết lập thêm 2 vùng cách ly y tế tại 2 thôn ở Hà Nam

TRUNG DU |

Chiều 3.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam quyết định thiết lập thêm 2 vùng cách ly y tế tại huyện Lý Nhân để siết chặt phòng, chống dịch