Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Ngày mai Sở Y tế Gia Lai có kết quả kiểm tra

ĐÌNH VĂN |

Trong khi UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo làm rõ dấu hiệu gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế, thì HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được kiến nghị của cử tri phản ứng chất lượng khám, mổ mắt "nhân đạo" của bệnh viện mắt Cao Nguyên để xảy ra các biến chứng.

Báo Lao Động Online có các bài viết "Hai bệnh viện gom bệnh nhân khám từ thiện để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế?", "Khẩn cấp tạm dừng việc khám "từ thiện, nhân đạo"" và "Đoàn liên ngành kiểm tra việc "gom bệnh nhân" trục lợi bảo hiểm y tế", phản ánh Bệnh viện mắt Cao Nguyên (248 Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) nhân danh "khám nhân đạo" để gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế.

Trong khi UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra thông tin trên thì đại diện Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai ngày 25.7 cho biết, người dân huyện KBang, Gia Lai đã phản ứng về chuyên môn trong chương trình khám "nhân đạo" của Bệnh viện mắt Cao Nguyên do ông Nguyễn Văn Lành làm giám đốc bệnh viện.

Báo cáo số 130/BC-HĐND do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - bà Ayun H'Bút ký, chuyển tải ý kiến cử tri phản ánh rằng: "Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra chất lượng chương trình khám, mổ mắt nhân đạo của Bệnh viện mắt Cao Nguyên tại huyện K'Bang từ ngày 11-19.3. Cử tri kiến nghị chất lượng mổ mắt không đảm bảo nên một số bệnh nhân bị biến chứng".

Nhận báo cáo của HĐND tỉnh Gia Lai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai - ông Ngô Ngọc Sinh, thừa lệnh Chủ tịch tỉnh ông Võ Ngọc Thành ký văn bản hỏa tốc số 1449 yêu cầu sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngày 23.7 Sở Y tế Gia Lai đã thành lập Đoàn kiểm tra xử lý thông tin phản ánh tại các bệnh viện mắt trên địa bàn. Ngày 26.7 sẽ có kết quả kiểm tra.

Bệnh viện mắt Cao Nguyên do ông Nguyễn Văn Lành làm Giám đốc, nhân danh việc khám "từ thiện, nhân đạo" rồi tư vấn mổ mắt bệnh nhân (mổ Phaco), có dấu hiệu trục lợi tiền bảo hiểm y tế.

Một số bệnh nhân sau khi khám, phẫu thuật tại bệnh viện này phản ánh đã bị biến chứng, tình trạng xấu hơn lúc chưa chữa trị. Nhiều bệnh nhân cho biết, mang tiếng là khám bệnh “từ thiện”, “miễn phí” nhưng lại bắt người dân phải có thẻ bảo hiểm và chứng minh nhân dân để làm thủ tục. Nếu thiếu các giấy tờ trên, bệnh viện yêu cầu bổ sung đầy đủ rồi mới được chữa trị.

Ông Nguyễn Đức Hải (SN 1949, xã Đắk Hlơ, huyện K'Bang) sau khi Bệnh viện mắt Cao Nguyên "tư vấn" khám từ thiện, ông được bệnh viện mắt Cao Nguyên chở lên bệnh viện mổ luôn 2 mắt. "Nếu biết mổ 2 mắt thì không bao giờ tôi đồng ý”, ông Hải thắt lòng.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Sang - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa An (huyện K'Bang, Gia Lai) - con gái bệnh nhân Nguyễn Đức Hải bức xúc: "Lúc khám từ thiện ở xã, Bệnh viện Cao Nguyên tư vấn mổ 1 mắt, giờ đưa lên bệnh viện mổ luôn 2 mắt. Mổ cùng lúc 2 mắt (nguyên tắc phải cách 10 ngày), tôi thấy không đúng quy trình. Nhiều người bị "tư vấn" đi mổ mắt về, đã tỏ thái độ không hài lòng". Bà Sang cho hay, sau phẫu thuật, ông Hải bị sốt nên rất lo sợ.

Rất nhiều người sau mổ mắt tại Bệnh viện Cao Nguyên cảm thấy tình trạng sức khỏe không được tốt, xin được nằm lại điều trị. Tuy vậy, bệnh viện lại không đồng ý.

Giám đốc Bệnh viện mắt Cao Nguyên - ông Nguyễn Văn Lành từ chối trao đổi thông tin liên quan và nói: "Chúng tôi chỉ gửi văn bản giải trình lên UBND tỉnh Gia Lai và Sở Y tế, không có gì để trao đổi với báo chí".

Trước dấu hiệu Bệnh viện mắt Cao Nguyên gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp làm rõ. Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý sai phạm tại bệnh viện mắt Cao Nguyên, và đề nghị bệnh viện này chấm dứt ngay việc "khám nhân đạo".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Đoàn liên ngành kiểm tra việc "gom bệnh nhân" trục lợi bảo hiểm y tế

ĐÌNH VĂN |

Đoàn liên ngành gồm hai cơ quan Sở Y tế Gia Lai và Bảo hiểm xã hội, nhằm kiểm tra và xử lý sai phạm tại các bệnh viện mắt tư nhân có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế.

Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Khẩn cấp tạm dừng việc khám "từ thiện, nhân đạo"

ĐÌNH VĂN |

Làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế, Sở Y tế Gia Lai đã yêu cầu hai bệnh viện mắt tư nhân tại địa phương dừng ngay việc nhân danh "khám từ thiện, nhân đạo".

Hai bệnh viện gom bệnh nhân khám từ thiện để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế?

PHONG NAM |

Các bệnh viện mắt tư nhân tại Gia Lai đã gom bệnh nhân dưới hình thức khám "từ thiện, nhân đạo". Nhiều trường hợp được "tư vấn" phải phẫu thuật, phẫu thuật xong mắt bị biến chứng, tệ hơn. Mới 6 tháng, các bệnh viện này đã yêu cầu thanh toán vượt quỹ bảo hiểm y tế hàng tỉ đồng so với mức dự toán giao cả năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc "gom bệnh nhân" trục lợi bảo hiểm y tế

ĐÌNH VĂN |

Đoàn liên ngành gồm hai cơ quan Sở Y tế Gia Lai và Bảo hiểm xã hội, nhằm kiểm tra và xử lý sai phạm tại các bệnh viện mắt tư nhân có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế.

Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Khẩn cấp tạm dừng việc khám "từ thiện, nhân đạo"

ĐÌNH VĂN |

Làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế, Sở Y tế Gia Lai đã yêu cầu hai bệnh viện mắt tư nhân tại địa phương dừng ngay việc nhân danh "khám từ thiện, nhân đạo".

Hai bệnh viện gom bệnh nhân khám từ thiện để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế?

PHONG NAM |

Các bệnh viện mắt tư nhân tại Gia Lai đã gom bệnh nhân dưới hình thức khám "từ thiện, nhân đạo". Nhiều trường hợp được "tư vấn" phải phẫu thuật, phẫu thuật xong mắt bị biến chứng, tệ hơn. Mới 6 tháng, các bệnh viện này đã yêu cầu thanh toán vượt quỹ bảo hiểm y tế hàng tỉ đồng so với mức dự toán giao cả năm.