Gỡ bỏ hay tiếp tục giãn cách, Hà Nội vẫn có thể xuất hiện ổ dịch mới

Hà Phương |

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội nhận định: "Trong thời gian tới, Hà Nội có thể phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Kể cả thành phố gỡ bỏ giãn cách hay tiếp tục giãn cách vẫn có thể xuất hiện ổ dịch mới".

Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho biết: "Việc xuất hiện ca mắc COVID-19 mới có thể do chưa loại bỏ hết những ca dương tính không triệu chứng trong cộng đồng. Thứ hai, việc giao thoa đi lại nhất là những người từ vùng dịch về Hà Nội… Việc xuất hiện những ổ dịch trong thời gian gỡ bỏ giãn cách không có gì lạ".

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, nhấn mạnh: "Việc nới lỏng giãn cách tại Hà Nội là điều rất cần thiết".

Hà Nội đã "giãn cách quá lâu" qua 4 đợt kéo dài gần 2 tháng. Nhiều ổ dịch vừa qua khống chế tương đối tốt. Thành công lớn nhất đó là các ổ dịch không bùng phát ra toàn thành phố. Tổng số ca mắc COVID-19 giảm đi, lúc cao điểm có ngày Hà Nội ghi nhận hơn 100 ca dương tính, hiện tại còn khoảng 10-20 ca/ngày, chủ yếu khu cách ly, phong toả, ông Hùng lý giải.

 
Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 của Hà Nội, tính từ ngày 29.04.2021 đến 10:57 giờ, ngày 22.09.2021. Ảnh chụp màn hình.

Thành phố nới lỏng từng bước một số hoạt động kèm theo thực hiện chặt công tác phòng chống dịch. Nới lỏng căn cứ vào mức độ nguy cơ. Nếu xã phường nào đang có ổ dịch cần phong toả ở mức độ gọn, hẹp không nhất thiết phải phong toả cả cả khu phố, toàn bộ xã/phường.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: "Thường những ổ dịch lây nhiễm những người trong hộ gia đình, tiếp xúc gần chứ không lan rộng ra. Việc phong toả cần hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng đến đời sống cũng như phát triển, sinh hoạt của người dân".

Chính vì vậy, khi nới lỏng giãn cách chúng ta vẫn phải kiểm soát, không tụ tập đông người… người dân đi lại, giao tiếp vẫn phải tuân thủ nghiêm 5K của Bộ Y tế, ông Hùng lưu ý.

Hiện nay, thành phố đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm, đúng đối tượng, khu vực nguy cơ. Hà Nội tiếp tục triển khai, đảm bảo kế hoạch tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng 11.2021. Theo chuyên gia, đây là điều kiện quan trọng để chúng ta từng bước trở về trạng thái bình thường mới thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 22.9, bà Lê Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Y tế quận Hà Đông cho biết, trên địa bàn quận vừa phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện tại, lực lượng chức năng của quận Hà Đông và phường Kiến Hưng đang khoanh vùng, truy vết những người có liên quan.

Cũng theo Trưởng phòng Y tế quận Hà Đông, trong 2 ca F0 mới phát hiện, có một người từng làm thợ tóc tại Mai Dịch, Cầu Giấy.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Những người "xả hơi" đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

Phạm Đông |

Từ sự việc hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ ra đường đêm Trung thu, chuyên gia y tế cảnh báo tâm lý "xả hơi" sau giãn cách gây nguy hiểm cho xã hội, công sức chống dịch có thể đổ sông đổ biển. Sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Thủ tục từ Hà Nội về quê cho người không đăng ký tạm trú, tạm vắng

Tuệ Minh |

Theo công văn số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 20.9, việc người dân di chuyển ra - vào thành phố vẫn được áp dụng như trước.

Chuyên gia đề xuất giải pháp, công nghệ kiểm soát việc "di chuyển xanh"

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, có nhiều ý kiến cho rằng, cần ứng dụng công nghệ để có chính sách riêng cho việc di chuyển an toàn (di chuyển xanh).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những người "xả hơi" đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

Phạm Đông |

Từ sự việc hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ ra đường đêm Trung thu, chuyên gia y tế cảnh báo tâm lý "xả hơi" sau giãn cách gây nguy hiểm cho xã hội, công sức chống dịch có thể đổ sông đổ biển. Sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Thủ tục từ Hà Nội về quê cho người không đăng ký tạm trú, tạm vắng

Tuệ Minh |

Theo công văn số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 20.9, việc người dân di chuyển ra - vào thành phố vẫn được áp dụng như trước.

Chuyên gia đề xuất giải pháp, công nghệ kiểm soát việc "di chuyển xanh"

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, có nhiều ý kiến cho rằng, cần ứng dụng công nghệ để có chính sách riêng cho việc di chuyển an toàn (di chuyển xanh).