Gian nan vận động tiêm vaccine COVID-19 ở vùng cao biên giới Nậm Pồ

NHÓM PV |

Điện Biên – Hơn 21h đêm, chúng tôi có mặt tại xã Vàng Đán cùng Tổ công tác đặc biệt của huyện Nậm Pồ đến từng nhà để vận động người dân tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đi làm thuê chưa về hoặc ngủ lại trên lán nương...

Là địa phương đã từng trải qua tâm dịch nên huyện Nậm Pồ rất chú trọng việc tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, việc triển khai tại các bản vùng cao, biên giới vô cùng gian nan do người dân có tâm lý chủ quan không muốn tiêm các mũi nhắc lại hoặc không cho trẻ em tiêm nên tỉ lệ tiêm phòng rất thấp.

Trước thực trạng đó, huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.

Có mặt tại xã Vàng Đán để kiểm tra công tác tiêm vaccine, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó bí thư Thường trực huyện Nậm Pồ cũng tỏ ra khá lo lắng: "Mặc dù huyện đã rất nỗ lực nhưng do điều kiện đường sá đi lại khó khăn, đặc biệt trong những ngày này liên tục có mưa lũ nên tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 còn đạt thấp. Mặt khác lại đang là mùa làm nương, trẻ em thì chưa đến lớp nên việc triển khai tiêm vaccine rất khó khăn".

Các tổ công tác đến từng thôn bản vận động tiêm vaccine COVID-19 ở vùng cao, biên giới vào ban đêm.

Trước đó, huyện Nậm Pồ đã yêu cầu các xã, Trung tâm Y tế và các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện công tác tiêm chủng với yêu cầu “tiêm vaccine là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách”. Đồng thời, huyện cũng đã tiến hành thành lập 7 “Tổ công tác đặc biệt” để phối hợp và hỗ trợ triển khai tiêm vaccine COVID-19".

Theo đó, mỗi tổ công tác có từ 5-7 người gồm cán bộ các ban, ngành đoàn thể huyện có nhiệm vụ phối hợp với các "Tổ dân vận cơ sở" và chính quyền xã trực tiếp đến tận bản và từng hộ gia đình, các bậc phụ huynh để vận động những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi và trẻ trong độ tuổi tại các xã có tỉ lệ tiêm đạt thấp.

Các tổ công tác không quản ngày đêm đến từng thôn bản, từng gia đình tuyên truyền vận động người dân.
Các tổ công tác không quản ngày đêm đến từng thôn bản, từng gia đình tuyên truyền vận động người dân.

Trong những ngày giữa tháng 8, các hoạt động của triển khai tiêm vaccine đang diễn ra hết sức khẩn trương. Trước khi xuống bản tuyên truyền, các thành viên trong tổ công tác đã phối hợp với chính quyền xã tập trung bàn các giải pháp phù hợp với từng bản, từng đối tượng để vận động.

Do đặc thù vào ban ngày người dân đi làm nương, mà muốn tiêm cho trẻ em cũng phải được sự đồng ý của bố mẹ. Trong khi đó, các đội tiêm phòng lưu động không thể cứ đi đi lại lại để tiêm tại 1 bản vì đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Do vậy các tổ công tác đã phải triển khai tuyên truyền vận động chủ yếu vào ban đêm.

Người dân đến tiêm vaccine tại các điểm tiêm tập trung.
Trẻ em đến tiêm vaccine COVID-19 tại các điểm tiêm tập trung.

Ông Chảo A Páo - Chủ tịch UBND xã Vàng Đán cho biết, xã cũng đã phân công cán bộ đến từng bản, từng nhà, không kể ngày đêm để vận động, tuyên truyền bà con. "Trường hợp nào không thể tự ra điểm tiêm tập trung, chúng tôi cử người vào tận nhà đón. Với những bản đông dân thì chúng tôi bố trí đội tiêm lưu động vào tận bản, thậm chí đến từng nhà để tiêm” - ông Páo nói.

Hơn 21h đêm, tổ tuyên truyền tại bản Nộc Cốc 2, xã Vàng Đán đến gia đình anh Tráng A Dạ để vận động cho cháu Tráng Thị Xi (SN 2014) tiêm mũi 2 thì nhà anh Dạ “cửa đóng then cài”. Đại diện tổ công tác đã phải liên hệ qua điện thoại. Tuy nhiên, ở đầu dây bên kia, giọng anh Dạ rất dứt khoát: “Gia đình tôi đang đi làm thuê, cháu Xi đang ốm nên không tiêm được…”.

Những con đường đến các bản vùng cao, biên giới.
Những con đường đến các bản vùng cao, biên giới.

Tuy nhiên, sau một hồi nghe cán bộ giải thích, vận động, vừa mềm dẻo vừa có tính thuyết phục thì anh Tráng A Dạ cũng đã đồng ý và hứa chiều hôm sau sẽ đưa con đến trạm y tế xã để được thăm khám, tư vấn và tiêm vaccine nếu đủ điều kiện tiêm.

Theo đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Nậm Pồ việc thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với các "Tổ dân vận cơ sở" để tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine đã phát huy tác dụng rất tích cực.

“Tuần vừa qua chúng tôi đã tiêm hết số liều vaccine được phân bổ và đã xin cấp bổ sung 3.700 liều, hiện cũng tiêm gần hết. Chiều nay (16.8 - PV) chúng tôi cũng vừa được cấp thêm 1.000 liều và sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai trong những ngày tới đây” – vị lãnh đạo này thông tin.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Huy Hùng |

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đang tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Vượt núi băng rừng tham gia chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong những ngày mưa lũ triền miên, vẫn có hàng nghìn người đang vượt núi băng rừng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Huy Hùng |

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đang tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Vượt núi băng rừng tham gia chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong những ngày mưa lũ triền miên, vẫn có hàng nghìn người đang vượt núi băng rừng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…