Gián đoạn cung ứng vaccine dịch vụ cho người dân tại cơ sở y tế công

Thùy Linh - Thiều Trang |

Hơn một năm nay, vấn đề thiếu vaccine dịch vụ chưa thể tháo gỡ. Tại các cơ sở y tế công, nhiều phòng tiêm chủng vaccine dịch vụ phải đóng cửa, việc cung cấp vaccine tiêm chủng cho người dân bị gián đoạn.

Có vaccine nhưng bệnh viện công không thể đấu thầu

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tình trạng thiếu vaccine dịch vụ tại các điểm tiêm vaccine dịch vụ của cơ sở y tế công đang khiến cho nhiều người dân lo ngại.

Đơn cử trước đây, đơn vị tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội mỗi ngày đón tiếp 400-500 đối tượng đến tiêm chủng các loại vaccine dịch vụ, cao điểm có những ngày lên tới 1.000- 1.200 người nhưng do thiếu vaccine, toàn bộ các điểm tiêm dịch vụ của đơn vị này đã phải đóng cửa hơn 1 năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, đại diện công ty cổ phần y tế Đức Minh- một đơn vị nhập khẩu vaccine cho biết: "Vaccine dịch vụ không thiếu. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng cung cấp vaccine cho các đơn vị theo nhu cầu nhưng các đơn vị không tổ chức đấu thầu được".  Theo đại diện công ty này, vướng mắc hiện nay tại các cơ sở y tế công lập trong lĩnh vực y tế dự phòng chính là vấn đề đấu thầu với vaccine dịch vụ và hơn nữa, việc này đặc biệt quan trọng và nghiêm trọng hơn là với vaccine phòng bệnh dại.

Đại diện công ty này cũng cho rằng việc đấu thầu cho vaccine dịch vụ tự nguyện là điều không cần thiết và không phản ánh đúng vì khi đấu thầu lựa chọn sản phẩm thì người dân sẽ mất đi "quyền" được lựa chọn chủng loại vaccine phù hợp với điều kiện của họ (vì họ phải trả tiền).

Vaccine dịch vụ không hề thiếu mà hiện nay vấn đề chính là thiếu hành lang pháp lý để các cơ sở y tế mua được vaccine - hay nói đúng hơn là các cơ sở y tế thay mặt người dân mua vaccine về phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân.

"Về việc kinh doanh các sản phẩm vaccine hiện nay chúng tôi mong muốn Luật Đấu thầu mới (đã có bản dự thảo để lấy ý kiến) sẽ sớm được chấp thuận và ban hành, trong đó có quy định rõ việc mua sắm vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của nhân dân cùng với thuốc bán trong nhà thuốc tại khuôn viên bệnh viện hoặc cơ sở y tế công lập.

Chúng tôi rất kỳ vọng trong dự thảo Luật Đấu thầu thuốc mới có mục sẽ áp dụng vaccine dịch vụ và thuốc tại nhà thuốc bệnh viện sẽ được chủ động lựa chọn. Như vậy, việc cung ứng vaccine dịch vụ cho người dân sẽ được thuận lợi hơn" - vị này nhấn mạnh.

Không tiêm chủng đúng lịch, trẻ đối mặt nguy cơ mắc bệnh

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho biết trong thời gian dịch COVID-19, tỉ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) và tiêm chủng dịch vụ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, GS Lân cho biết thủ tục cung ứng vaccine tại một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ do các đơn vị y tế công sử dụng ngân sách nhà nước quản lý gặp một số vướng mắc.

"Về vấn đề này, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung một số văn bản tháo gỡ các vướng mắc, cho phép các đơn vị này chủ động hơn trong việc mua vaccine phục vụ nhu cầu người dân. Đồng thời, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm bù mũi, tiêm vét các vaccine trong chương trình TCMR. Ngoài các vaccine dịch vụ, phần lớn trẻ em hiện nay tiếp cận với vaccine trong chương trình TCMR"- đại diện Bộ Y tế nói.

Tuy nhiên, phía Bộ Y tế chưa thể đưa ra các thông tin cụ thể về việc tháo gỡ những vướng mắc này như thế nào.

Đại diện Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ cho con đi tiêm chủng theo lịch. Trong trường hợp tiêm chậm muộn thì cần được tiêm bù mũi càng sớm càng tốt mà không phải tiêm lại từ đầu. Mọi trẻ em đều có quyền được tiêm chủng miễn phí các vaccine trong Chương trình TCMR. Vì vậy, cha mẹ có thể đưa con đến các điểm tiêm chủng tại trạm y tế xã, phường để trẻ được tiêm chủng kịp thời. Các bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng trong chương trình TCMR là những bệnh phổ biến, nguy hiểm.

Theo báo cáo của các địa phương, nhiều trẻ mắc sởi, ho gà, viêm não Nhật Bản... trong độ tuổi tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi. Để phòng bệnh cho trẻ Bộ Y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm chủng tại các trạm y tế xã, phường. Nếu trẻ không được tiêm chủng kịp thời, trẻ sẽ không có miễn dịch phòng bệnh, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm đã lưu hành ở nước ta như sởi, bạch hầu....

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã đẩy mạnh tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết của tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm. Đồng thời khuyến cáo người dân đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên đúng lịch và tiêm vét phù hợp ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng; chỉ đạo các địa phương lập kế hoạch và triển khai tiêm ngay khi có vaccine...

Thùy Linh - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Vaccine dịch vụ không thiếu nhưng cơ sở y tế công không thể đấu thầu

Thùy Linh |

Trước đây, đơn vị tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội mỗi ngày đón tiếp 400-500 đối tượng đến tiêm chủng các loại vaccine dịch vụ, cao điểm có những ngày lên tới 1.000-1.200 người. Tuy nhiên, do thiếu vaccine nên toàn bộ các điểm tiêm dịch vụ của CDC Hà Nội đang phải tạm dừng hơn 1 năm nay. 

Khó đấu thầu, CDC Hà Nội dừng tiêm vaccine dịch vụ đã hơn 1 năm

Nhóm PV |

Là đơn vị tiêm chủng lớn tại thủ đô, nhưng suốt 1 năm qua, các phòng tiêm vaccine dịch vụ của đơn vị CDC Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Vướng mắc trong câu chuyện đấu thầu, khiến cho 1 năm qua, đơn vị này không đấu thầu được vắc xin dịch vụ để cung cấp cho người dân.

Rác thải chất thành "núi", nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Phương Trang |

Hình ảnh rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn và đang là vấn nạn khó giải quyết từ trước đến nay trên nhiều lề đường, vỉa hè tại Hà Nội.

Cơ quan chức năng kiểm tra bến Phà Rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động qua bài viết "Bất an cho công nhân khi qua bến Phà Rừng, Hải Phòng", cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra và yêu cầu bến phà cam kết thực hiện theo quy định.

Đứt móc xe tải đầu kéo, thùng container trôi tự do cày xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Cho đến 15h chiều ngày 25.3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xử lý xong hiện trường vụ container trượt khởi rơ-mooc cày xuống đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Vỉa hè được sơn kẻ lại, đường cho người đi bộ được mở rộng hay không?

Hà Chi |

Trên 1 số tuyến phố như Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dù có vạch kẻ phân chia vỉa hè nhưng phần diện tích dành cho người đi bộ rất nhỏ, thậm chí bị chắn ngang bởi các vật cản như gốc cây, bốt điện. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, đến nay, vỉa hè của 2 tuyến phố trên đã được kẻ lại vạch sơn phân chia, mở rộng lối đi cho người đi bộ.

Bất động sản ở Quảng Ngãi: Chủ nhà gặp khó, đội khách lấn sân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) ở Quảng Ngãi đang lâm vào cảnh thoi thóp, nhiều doanh nghiệp BĐS phá sản, thì các chủ đầu tư dự án BĐS lớn ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu chiếm lĩnh “sân chơi” nhà đất ở tỉnh lẻ này.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Vaccine dịch vụ không thiếu nhưng cơ sở y tế công không thể đấu thầu

Thùy Linh |

Trước đây, đơn vị tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội mỗi ngày đón tiếp 400-500 đối tượng đến tiêm chủng các loại vaccine dịch vụ, cao điểm có những ngày lên tới 1.000-1.200 người. Tuy nhiên, do thiếu vaccine nên toàn bộ các điểm tiêm dịch vụ của CDC Hà Nội đang phải tạm dừng hơn 1 năm nay. 

Khó đấu thầu, CDC Hà Nội dừng tiêm vaccine dịch vụ đã hơn 1 năm

Nhóm PV |

Là đơn vị tiêm chủng lớn tại thủ đô, nhưng suốt 1 năm qua, các phòng tiêm vaccine dịch vụ của đơn vị CDC Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Vướng mắc trong câu chuyện đấu thầu, khiến cho 1 năm qua, đơn vị này không đấu thầu được vắc xin dịch vụ để cung cấp cho người dân.