Giảm tải cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các trường hợp test nhanh dương tính ở Thừa Thiên Huế sẽ tạm cách ly tại Trung tâm Y tế cấp huyện, nếu xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cách ly, điều trị.

Ngày 5.8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”, “chạy đua với thời gian”, tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành tổ chức xét nghiệm diện rộng, đẩy nhanh việc test nhanh cho tất cả các đối tượng được cách ly.

Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính vẫn cách ly đủ 14 ngày, trường hợp có nguy cơ phải khẩn trương lấy mẫu để xét nghiệm PCR.

Nhằm giảm tải cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, tỉnh thống nhất đề xuất các trường hợp test nhanh dương tính sẽ tạm cách ly tại Trung tâm Y tế cấp huyện; đồng thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm PCR và nếu xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế  cơ sở 2 cách ly, điều trị.

Hiện, có 19 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế (bệnh nhân từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra).

Cụ thể, có 5 bệnh nhân phải thở máy, 2 bệnh nhân phải dùng tim, phổi nhân tạo (ECMO), 3 bệnh nhân lọc máu liên tục, 9 bệnh nhân chạy thận kèm bệnh lý nền rất nặng như suy tim, thiếu máu, tăng huyết áp, đái tháo đường.... Ngoài ra, nhiều bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối kháng trị mắc COVID-19.

Bệnh viện Trung ương Huế huy động 120 y, bác sĩ, điều dưỡng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, bệnh viện còn phải thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, xét nghiệm, cách ly khoảng trên 65 trường hợp qua test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này sau khi xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính mới chuyển đến cách ly tại các cơ sở tập trung.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đang tiến hành điều trị, cách ly hơn 200 trường hợp F1, F2 của những bệnh nhân dương tính hoặc có yếu tố dịch tễ đang bị các bệnh lý khác kèm theo.

Đến nay, tổng số người từ vùng dịch trở về địa bàn Thừa Thiên Huế chưa qua 14 ngày là  22.866 người. Trong đó, từ Đà Nẵng về là 17.339 người, Quảng Nam 1.793 người, Quảng Ngãi 546 người, TP.Hồ Chí Minh 1.302, Hà Nội 1.613 người, Đắk Lắk 201 người, Hà Nam 2 người, Đồng Nai 66 người, Thái Bình 4 người.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

3 ngày liên tiếp, TPHCM không có ca mắc COVID-19 mới

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Sáng 5.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Huế có bệnh lý nền nặng, diễn tiến xấu

PHÚC ĐẠT |

Hiện Huế đang điều trị cho 19 bệnh nhân COVID-19 chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra; trong đó, có nhiều người bị kèm các bệnh lý nền nặng, nguy cơ diễn tiến xấu.

Công bố kết quả xét nghiệm 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27.7 kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

3 ngày liên tiếp, TPHCM không có ca mắc COVID-19 mới

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Sáng 5.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Huế có bệnh lý nền nặng, diễn tiến xấu

PHÚC ĐẠT |

Hiện Huế đang điều trị cho 19 bệnh nhân COVID-19 chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra; trong đó, có nhiều người bị kèm các bệnh lý nền nặng, nguy cơ diễn tiến xấu.

Công bố kết quả xét nghiệm 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27.7 kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.