Ngành y tế TPHCM đã công bố 10 hoạt động nổi bật trong năm 2018 với nhiều nỗ lực và sáng tạo hướng đến chăm sóc sức khoẻ người dân. Các hoạt động như bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện (BV) tuyến cuối của thành phố kết nối và hỗ trợ chuyên môn cho bác sĩ đang công tác tại trạm y tế; Thử nghiệm thêm loại hình xe cấp cứu 2 bánh tại trạm Cấp cứu vệ tinh 115 của BV đa khoa Sài Gòn (TPHCM) để bác sĩ tiếp cận người bệnh nhanh nhất…
Ngoài ra, mô hình “chuỗi phòng khám đa khoa” của các BV công lập trên địa bàn thành phố giúp mang bệnh viện đến gần dân và góp phần giảm tải… được nhiều người đồng thuận.
Tại huyện Củ Chi có phòng khám đa khoa Tân Quy của BV huyện Củ Chi hoạt động nhằm phục vụ cho người dân của 6 xã Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Trung An, Hòa Phú, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông. Đây là nơi tập trung đông dân cư với cụm công nghiệp Tân Quy, khu công nghiệp Trung An, khu công nghiệp Đông Nam.
Tại quận Thủ Đức, Phòng khám đa khoa Linh Xuân trực thuộc BV quận Thủ Đức, cách BV quận khoảng 10 km do 18 bác sĩ của BV quận đảm trách với số lượt khám đã lên đến 750 lượt/ngày. Kế hoạch trong năm 2019, BV quận Thủ Đức sẽ có chuỗi 4 phòng khám đa khoa tại các khu dân cư và khu công nghiệp, khu chế xuất, phấn đấu kéo giảm số lượt khám tại BV từ trên 6.000 lượt/ngày xuống còn trên 3.000 lượt/ngày.
Các phòng khám đa khoa trên đều có đầy đủ các phòng khám, máy móc trang thiết bị mới đủ để đáp ứng tốt nhu cầu khám và điều trị của các chuyên khoa như: cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, tiêm ngừa, xét nghiệm, siêu âm, X quang...
TS.BS. Hồ Hải Trường Giang (Giám đốc BV huyện Củ Chi) cho biết: “Phòng khám đa khoa Tân Quy có đầy đủ các chuyên khoa do 16 bác sĩ của bệnh viện huyện Củ Chi đảm trách, hoạt động 24/7 đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân”.
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (điều dưỡng trưởng Phòng khám đa khoa Linh Xuân, Thủ Đức) cho biết, phòng khám đã giúp giảm tải cho BV quận Thủ Đức. Kịp thời cứu chữa cho nhiều bệnh nhân. Các bệnh nhân trong khu vực và các vùng lân cận tìm đến phòng khám để điều trị bệnh như đái tháo đường, cao huyết áp, da liễu, đau khớp, tai nạn giao thông, tai nạn lao động…
“Phòng khám đảm nhiệm nhiệm vụ khám ngoại trú, xử lý trường hợp ban đầu. Nếu bệnh nhân không may bị tai nạn giao thông được đưa tới phòng khám sẽ được sơ cấp cứu ban đầu. Bệnh nhân nặng sẽ chuyển về BV quận Thủ Đức điều trị. Nếu nhẹ, sau xử lý ban đầu sẽ cho về”, bà Trang nói.
ThS. BS. Kim Phúc Thành (Phó phòng Kế hoạch tổng hợp BV quận Thủ Đức) cho biết, mô hình “chuỗi bệnh viện đa khoa” giúp giảm tải cho BV quận Thủ Đức. Ngoài ra, bệnh nhân được tiếp cận y tế ngay nơi mình sinh sống tạo thuận lợi trong điều trị bệnh và giảm các chi phí phát sinh khác trong khám chữa bệnh…”.