Đối phó với Dịch viêm phổi “lạ” từ Trung Quốc:

Giám sát chặt chẽ cửa khẩu bằng máy đo thân nhiệt từ xa

Thùy Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế liên tục cung cấp những thông tin về dịch viêm phổi “lạ” ở Trung Quốc. Một dịch bệnh “lạ” tại nước láng giềng - nơi khởi phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) xảy ra ở nước ta cách đây 17 năm, cướp đi mạng sống của 5 người, khiến cho ngành Y tế và người dân Việt Nam hết sức cảnh giác.

Nguyên nhân chưa xác định, không phải do các loại virus thông thường

Theo Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR), các nguồn tin cho thấy Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tính đến ngày 5.1.2020, đã ghi nhận 44 trường hợp mắc, trong đó có 11 trường hợp trong tình trạng nặng, 2 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, các trường hợp khác sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Trong bối cảnh bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân đang diễn ra tại Trung Quốc, ngày 5.1.2020, Singapore thông báo ghi nhận một trường hợp viêm phổi cấp có tiền sử đi về từ thành phố Vũ Hán; tuy nhiên kết quả xét nghiệm dương tính với virus RSV (Respiratory syncytial virus), một loại virus gây viêm phổi thông thường.

Bộ Y tế Trung Quốc đã tổ chức điều tra và triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình hình dịch bệnh, đã thực hiện đóng cửa và triển khai tiêu độc khử trùng chợ hải sản Huanan, nơi có nhiều trường hợp bệnh được ghi nhận và hiện đang theo dõi sức khỏe của 121 người dân có tiền sử tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh. Các kết quả điều tra cho thấy chưa có bằng chứng rõ ràng của việc lây truyền từ người sang người và cũng chưa ghi nhận trường hợp cán bộ y tế nào bị nhiễm bệnh.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tác nhân gây bệnh không phải là các chủng virus gây bệnh viêm đường hô hấp thường gặp như cúm mùa, cúm A, adenovirus. Bộ Y tế Trung Quốc tiếp tục làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh. Tình trạng trên khiến cho các nhà chức trách và người dân Trung Quốc đang lo ngại dịch SARS có thể quay trở lại.

Biểu hiện của dịch SARS cũng giống như nhiều loại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, nhưng mức độ bệnh nặng nề, tỉ lệ tử vong khá cao, lây truyền từ người sang người, trong đó nhân viên y tế là nhóm nguy cơ cao. Với căn bệnh chưa xác định được nguyên nhân ở Trung Quốc, liệu đây có phải là dịch SARS hay không thì chưa rõ, nhưng những dấu hiệu của bệnh giống với SARS đã khiến cho mối quan ngại về hiểm họa SARS dâng cao.

Cách đây 17 năm, Việt Nam là một trong 25 nước hứng chịu và bị thiệt hại nặng nề, đau đớn nhất từ dịch bệnh SARS với 65 người bị nhiễm, 5 người tử vong. Chỉ trong một thời gian ngắn, SARS đã lây lan ra 32 quốc gia, hơn 8.000 người mắc và 916 người tử vong. Trong số 63 bệnh nhân SARS tại Việt Nam thì có quá nửa là bác sĩ, y tá, nhân viên tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Đến ngày 28.4.2003, Việt Nam được WHO công nhận là nước đầu tiên khống chế được đại dịch, kết thúc 45 ngày kinh hoàng chống SARS.

Theo các bác sĩ, điểm quan trọng trong công tác phòng chống dịch SARS năm 2003 là sự phối hợp tốt của cả cộng đồng, giúp nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Trên thế giới có những vụ dịch mà đến vài ba thế kỷ sau cũng chưa biết căn nguyên là gì, trong khi đại dịch này ở Việt Nam từ lúc công bố bệnh lạ đến khi tìm ra virus SARS chỉ hơn một tháng.

Kể từ sau dịch SARS, Việt Nam bắt đầu phát triển hệ thống các phòng thí nghiệm, rồi trang bị các phương tiện điều trị, hỗ trợ ngày một đầy đủ hơn, trình độ kỹ thuật viên chuyên ngành hồi sức cũng được nâng lên... Hệ thống giám sát phòng dịch được xây dựng từ trung ương đến địa phương, chỉ cần thông báo có một ca bệnh nguy hiểm là ngay lập tức có người đến điều tra, giám sát những người tiếp xúc với ca bệnh.

Kể từ năm 2004, không có thêm ca mắc SARS nào mới được ghi nhận trên thế giới. Căn bệnh đã lùi vào quá khứ, nhưng những bài học đắt giá nó để lại tạo thành một hệ thống cảnh báo mà người ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu tại Châu Á tới tận hôm nay. Những chiếc camera ghi nhận nhiệt độ cơ thể tại sân bay để phát hiện những hành khách có thân nhiệt bất thường; những tay vịn thang máy ở Hồng Kông thậm chí giờ còn tráng cả lớp chống vi khuẩn; những chiếc khẩu trang khi nhiễm cúm đã trở thành ý thức của mọi người.

Còn đối với ngành Y tế Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, nỗi đau từ dịch SARS 2003 vẫn luôn là bài học đắt giá khi chúng ta đã phải trả bằng mạng sống của người dân và nhân viên y tế. Cả xã hội cần đề cao cảnh giác với những bệnh lạ mới phát sinh để có những biện pháp phòng chống dập dịch kịp thời.

Giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa 

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn cho biết, Việt Nam đang theo sát diễn biến vụ việc nghi SARS tại Trung Quốc. “Chúng tôi đã liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới để nắm thông tin xác thực xung quanh loại virus gây bệnh. Hiện vẫn chưa rõ căn nguyên dẫn đến chứng viêm phổi nặng của các bệnh nhân tại Trung Quốc, nhưng nếu là do virus SARS như nghi vấn thì đây là loại virus nguy hiểm, chưa từng xuất hiện trở lại trong 17 năm qua tính từ lần xuất hiện đầu tiên cuối năm 2002 đầu 2003” - ông Tấn nói.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đã thiết lập hệ thống giám sát dịch bệnh chủ động, thường xuyên tại các cửa khẩu, các cơ sở y tế, tại cộng đồng và hệ thống đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta trong những năm vừa qua.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cửa khẩu, lưu ý giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh có tiền sử về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc;

Đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động rà soát các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, bố trí nhân lực để sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống theo các tình huống dịch bệnh.

Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với Bộ Y tế Trung Quốc để điều tra nguyên nhân các ca bệnh và không khuyến cáo bất kỳ biện pháp nào hạn chế việc đi lại đến khu vực có ca bệnh tại Trung Quốc. Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để cung cấp thêm các thông tin và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi nói trên tại Trung Quốc để đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân không nên quá lo lắng do Bệnh SARS đã được định danh

Bệnh SARS có biểu hiện tương đối giống với người mắc cúm nặng. Việt Nam hiện cũng đang trong mùa dịch cúm, 2 type virút cúm phổ biến nhất là cúm A/H1N1 và cúm B. Về nỗi lo dịch SARS quay trở lại khiến người dân hoang mang, Bộ Y tế cho rằng người dân không nên quá lo lắng do hiện nay bệnh SARS đã được định danh, có thể xét nghiệm phát hiện ngay, có phương pháp điều trị hiệu quả. Dịch SARS xảy ra với nhiều mất mát vào năm 2003 là do lúc đó virus chưa được định danh, cán bộ y tế chưa biết về bệnh này nên đã không kịp thời ngăn chặn, phòng chống, vì thế bệnh đã lây lan nhanh, làm nhiều người tử vong. T.L

TPHCM kiểm tra thân nhiệt hành khách

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TPHCM - cho hay, bệnh viêm phổi cấp xảy ra tại Trung Quốc hiện chưa xác định rõ nguyên nhân, hiện ngành Y tế TPHCM đang có nhiều biện pháp ứng phó với tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh này tại TPHCM.

“Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TPHCM chúng tôi đang kiểm soát bệnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe các hành khách nhập cảnh. Nếu nhận thấy có dấu hiệu của bệnh sẽ cho cách ly ngay” - bác sĩ Hồng Tâm thông tin.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cũng đưa ra khuyến cáo, hiện bệnh viêm phổi cấp đang xảy ra tại Trung Quốc vẫn chưa rõ nguyên nhân nên người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Cần theo dõi các thông tin khuyến cáo từ cơ quan chức năng để chủ động ứng phó với dịch bệnh. Anh Nhàn

Hồng Kông (Trung Quốc): Nâng mức đối phó với bệnh viêm phổi lạ lên nghiêm trọng

Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã nâng cấp mức độ kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi lạ từ Vũ Hán lên mức nghiêm trọng.

Theo đó, các thiết bị camera hồng ngoại đã được lắp thêm ở sân bay, bến tàu để kiểm tra thân nhiệt các hành khách đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông đã công bố kế hoạch phòng chống và ứng phó với bệnh truyền nhiễm mới đối với sức khỏe cộng đồng.

Hồng Kông (Trung Quốc) đã ghi nhận tổng cộng 14 trường hợp nghi mắc bệnh viêm phổi lạ. Tất cả các trường hợp này đều từng đến thành phố Vũ Hán, có triệu chứng sốt, nhiễm trùng đường hô hấp hay triệu chứng viêm phổi. Lệ Hà

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chưa phát hiện bệnh viêm phổi “lạ” lây từ người sang người

Thanh Hà |

Giới chức Trung Quốc đã loại trừ khả năng Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) là căn nguyên dịch viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khiến 59 người mắc bệnh ở thành phố này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, không có bằng chứng bệnh lạ này lây từ người sang người.

Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TPHCM đo thân nhiệt hành khách 24/24

Anh Nhàn |

Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TPHCM đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Bộ Y tế phòng dịch xâm nhập Việt Nam thế nào?

T.Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Chưa phát hiện bệnh viêm phổi “lạ” lây từ người sang người

Thanh Hà |

Giới chức Trung Quốc đã loại trừ khả năng Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) là căn nguyên dịch viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khiến 59 người mắc bệnh ở thành phố này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, không có bằng chứng bệnh lạ này lây từ người sang người.

Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TPHCM đo thân nhiệt hành khách 24/24

Anh Nhàn |

Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TPHCM đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Bộ Y tế phòng dịch xâm nhập Việt Nam thế nào?

T.Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.