Sau điều tra của Lao Động về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã câu kết với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nếu có vi phạm.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hiệp- Giám đốc Bệnh viện Mắt TƯ- cho biết, ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, bệnh viện đã nắm bắt kịp thời thông tin.
"Với vai trò Giám đốc bệnh viện, tôi rất hoan nghênh báo Lao Động đã thẳng thắn phản ánh những vấn đề bất cập", ông Hiệp nói.
Giám đốc bệnh viện cho rằng, chủ trương, phương hướng của bệnh viện đã quán triệt, có nhiều biện pháp và kiên quyết đối với trường “cò mồi” trong bệnh viện.
Ông Hiệp nói thêm: "Hai ba năm trước đây, “cò” hoạt động trắng trợn đến mức bệnh nhân đã nằm trong bệnh viện rồi còn bị lôi kéo ra bên ngoài khám chữa bệnh. Chúng tôi cũng nhắc nhở các y bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi là những người làm chuyên môn nên chỉ lo được từ cổng bệnh viện trở vào".
Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề có người bên ngoài dẫn bệnh nhân vào gặp bác sĩ để khám mà không cần lấy phiếu khám, ông Hiệp cho hay: “Vấn đề này chúng tôi đã nắm được và đang “bí” nhất. Một khi đã xác định rõ việc này, chúng tôi rất muốn làm đến cùng".
"Tuy nhiên, để đi đến kết luận, xử lý cần tính pháp lý, làm rõ một cách tâm phục khẩu phục. Không thể tự quy kết cho người này người kia. Để có những căn cứ, phía bệnh viện rất mong muốn phối hợp với Báo Lao Động để làm rõ. Làm trong sạch bạch viện là quan điểm rõ ràng, nhất quán của bệnh viện Mắt TƯ", ông Hiệp nhấn mạnh.
Chiều 29.10, Phó Giám đốc chuyên môn đã tiến hành họp khẩn cấp với các bác sĩ trong bệnh viện. Tại buổi họp này, bệnh viện kêu gọi và đề cao tính tự giác của bác sĩ.
Ông Hiệp khẳng định: "Như trên báo Lao Động phản ánh có xác định ngày giờ và tên viết tắt của bác sĩ. Chúng tôi không bao che và rất cầu thị, với tinh thần xây dựng tốt hơn".
Trước đó, Báo Lao Động đăng tải bài điều tra tại một số bệnh viện lớn tại Hà Nội, nhiều đối tượng đã câu kết với chính nhân viên, bác sĩ để bệnh nhân được "khám nhanh" trong bệnh viện mà không cần lấy phiếu khám.