Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cám ơn hàng vạn hậu phương vững chắc

THUỲ TRANG |

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày nhận quyết định dỡ bỏ cách ly bệnh viện chiều 25.8 đã dành lời cám ơn đến gia đình của những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch cùng hàng vạn tấm lòng, hàng triệu con người đã sát cánh cùng họ vượt qua thời gian khó khăn.

Biết ơn hậu phương vững chắc

Bác sĩ Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, việc cách ly y tế 30 ngày qua như một cơn lốc, ảnh hưởng rất lớn với Bệnh viện Đà Nẵng. Thế nhưng may mắn, họ đã không cô độc.

Từ Trung ương, Bộ Y tế, các chuyên gia từ Bạch Mai, Chợ Rẫy, UBND và ngành y tế Đà Nẵng đã có sự chỉ đạo sát sao, giúp giải toả, làm sạch bệnh viện trong thời gian qua; cho đến các y bác sĩ của nhiều địa phương và cả triệu tấm lòng người dân hướng về Bệnh viện Đà Nẵng đã giúp các y bác sĩ có động lực vượt qua những ngày khó khăn.

 
Hàng vạn gia đình đã trở thành hậu phương vững chắc để các y bác sĩ yên tâm chống dịch. Ảnh: CDC Đà Nẵng

“Đặc biệt, chúng tôi vô cùng biết ơn những y bác sĩ đang ngày đêm cùng chống dịch cùng Bệnh viện Đà Nẵng. Họ đã luôn sẵn sàng lao vào tâm dịch với lòng dũng cảm.

Xin dành lời cám ơn với những người thân, gia đình của các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng. Họ đã chia sẻ những khó khăn cùng chúng tôi thời gian qua. Họ chính là nguồn động viên để chúng tôi yên tâm công tác” – bác sĩ Nhân xúc động nói.

Bệnh viện sẽ hoạt động theo 4 giai đoạn

Mặc dù vui mừng trước việc Bệnh viện Đà Nẵng được hoạt động trở lại, tuy nhiên ngành Y tế Đà Nẵng cũng như bệnh viện xác định sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn phía trước.

Vì vậy, để đảm bảo khôi phục hiệu quả hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng; đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Sở Y tế đã có  kế hoạch hoạt động theo 4 giai đoạn của bệnh viện.

 
Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng ông Lê Đức Nhân cho biết sẽ mở cửa bệnh viện trở lại theo 4 giai đoạn. Ảnh: CDC Đà Nẵng

Cụ thể, giai đoạn 1, từ ngày 26.8 đến 28.8, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện các công trình cải tạo thông khí các tòa nhà, khử khuẩn môi trường bệnh viện và tập huấn chuyển đổi mô hình chăm sóc toàn diện.

Giai đoạn 2 là khoảng 2 tuần sau ngày 28.8, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp nhận người bệnh cấp cứu nặng nguy kịch; tiếp tục quản lý người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ mà bệnh viện đang quản lý; tiếp tục tổ chức phát thuốc ngoại trú cho bệnh nhân lọc màng bụng và sau ghép thận; triển khai hoạt động phẫu thuật và can thiệp cấp cứu.

Giai đoạn 3 là khoảng 2 tuần sau giai đoạn 2, bệnh viện sẽ từng bước mở các bàn khám chuyên khoa, tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú, phục vụ cho mọi đối tượng.

Giai đoạn 4 là triển khai thêm hoạt động phẫu thuật chương trình.

Tuy nhiên, tùy theo diễn biến, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng có kế hoạch hoạt động phù hợp và thông tin kịp thời đếnngười dân về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Dự kiến, để điều phối nhân lực hợp lý trong giai đoạn tiếp theo nên chỉ có 30% nhân lực của bệnh viện sẽ đi làm lại. Số nhân viên y tế còn lại sẽ chủ động cách ly tại nhà và nhận điều động khi có kế hoạch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chiều 25.8, thêm 7 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Chiều 25.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 7 ca mới mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.

Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng dỡ cách ly

THUỲ TRANG |

Khi cánh cửa kéo của bệnh viện được kéo ra, nhìn những phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí và cả người thân bước vào, các nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng hò reo xúc động. Nhiều người bật khóc, bởi sau 30 ngày, nay họ đã có thể được về với gia đình, được đi làm bình thường.

Người Đà Nẵng đấu giá tranh online, gửi tặng về Nam Trà My

THUỲ TRANG |

Từ sự ngẫu hứng khi một hoạ sĩ nữ vẽ bức tranh người đồng bào Nam Trà My cõng rau như cõng yêu thương gửi miền xuôi chống dịch, anh Trần Đăng Vinh – một thành viên sáng lập nhóm “Đà Nẵng tình người – Chung tay chống dịch COVID-19” đã thực hiện một cuộc đấu giá tranh online. Bất ngờ hơn, số tiền thu về lại được đưa vào quỹ hỗ trợ cho bà con Nam Trà My. Yêu thương dường như chẳng có hình thù và chẳng cần biết đường ngược hay xuôi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 25.8, thêm 7 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Chiều 25.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 7 ca mới mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.

Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng dỡ cách ly

THUỲ TRANG |

Khi cánh cửa kéo của bệnh viện được kéo ra, nhìn những phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí và cả người thân bước vào, các nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng hò reo xúc động. Nhiều người bật khóc, bởi sau 30 ngày, nay họ đã có thể được về với gia đình, được đi làm bình thường.

Người Đà Nẵng đấu giá tranh online, gửi tặng về Nam Trà My

THUỲ TRANG |

Từ sự ngẫu hứng khi một hoạ sĩ nữ vẽ bức tranh người đồng bào Nam Trà My cõng rau như cõng yêu thương gửi miền xuôi chống dịch, anh Trần Đăng Vinh – một thành viên sáng lập nhóm “Đà Nẵng tình người – Chung tay chống dịch COVID-19” đã thực hiện một cuộc đấu giá tranh online. Bất ngờ hơn, số tiền thu về lại được đưa vào quỹ hỗ trợ cho bà con Nam Trà My. Yêu thương dường như chẳng có hình thù và chẳng cần biết đường ngược hay xuôi.