Giải pháp chống bệnh hô hấp giúp giảm lệ thuộc kháng sinh cho trẻ

Hoài Phương |

Bệnh lý hô hấp ở trẻ em có thể giảm đáng kể nếu phụ huynh biết cách phòng ngừa và chăm sóc trẻ. Nhờ đó, trẻ cũng bớt lệ thuộc kháng sinh hơn. Hãy cùng tìm hiểu xem, đâu là biện pháp bảo vệ đường hô hấp trẻ tốt nhất hiện nay.

Trẻ em có nguy cơ mắc nhiễm trùng hô hấp cao hơn người lớn
Trẻ em có nguy cơ mắc nhiễm trùng hô hấp cao hơn người lớn

Kháng kháng sinh, hiểm họa rình rập trẻ em

Khi trẻ có biểu hiện nhiễm trùng hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho, đau họng…, phụ huynh tại Việt Nam thường có thói quen tự điều trị bệnh bằng cách sử dụng các loại thuốc sẵn bán tại các nhà thuốc, trong đó có kháng sinh. Hậu quả của tình trạng lạm dụng kháng sinh liên tục cho trẻ là sự kháng kháng sinh ở trẻ em. Các thuốc kháng sinh cũ không còn hiệu quả trên trẻ nhiễm trùng hô hấp hiện tại.

Kháng kháng sinh đe dọa sức khỏe trẻ em
Kháng kháng sinh đe dọa sức khỏe trẻ em

Theo ghi nhận của Bênh viện Nhi Trung ương, khoảng 90% trẻ nhiễm trùng hô hấp nhập viện bị kháng với một hay một vài loại kháng sinh khác nhau. Vụ việc gần đây tại Bắc Ninh cũng được xác định hậu quả do vi khuẩn kháng thuốc gây ra. Đáng chú ý, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có siêu vi khuẩn kháng với mọi loại kháng sinh.

Giải pháp chống bệnh hô hấp cho trẻ từ chuyên gia

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, không nhất thiết phải dùng kháng sinh cho trẻ nếu như mới thấy trẻ sổ mũi, ho. Thậm chí, khi trẻ đã xác định là chớm viêm hô hấp như viêm tai giữa, các chuyên gia cũng có xu hướng là để cơ thể trẻ “tự chiến đấu” với nhiễm trùng trong một hai ngày đầu rồi mới quyết định sử dụng kháng sinh, đây là cập nhật mới nhất tại Hội nghị quốc tế thế giới về vấn đề hô hấp Nhi khoa mà PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng tham gia.

Thay vì sử dụng ngay kháng sinh, bác sĩ khuyên phụ huynh nên sử dụng các biện pháp vệ sinh mũi họng, nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch hô hấp để trẻ phòng ngừa và chống chọi tốt nhất khi bị nhiễm trùng hô hấp. Sau đây là một số lời khuyên của thầy thuốc dành cho phụ huynh có trẻ dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.

- Vệ sinh môi trường sống, không để bụi, khói, ô nhiễm hóa chất không khí.

- Vệ sinh mũi họng thường xuyên cho bé bằng nước muối loãng.

- Vệ sinh răng miệng tốt.

- Giữ ấm cho trẻ nhất là vào mùa lạnh, đeo khẩu trang khi đi ra đường.

- Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, vi chất cho trẻ thông qua chế độ ăn khoa học.

- Cho trẻ vận động thường xuyên để nâng cao thể trạng.

- Sử dụng các chế phẩm ly giải vi khuẩn hô hấp dạng ngậm để tăng cường khả năng chống nhiễm trùng đặc hiệu cho trẻ.

Ly giải vi khuẩn hô hấp là một trong những giải pháp giảm lệ thuốc kháng sinh cho trẻ
Ly giải vi khuẩn hô hấp là một trong những giải pháp giảm lệ thuốc kháng sinh cho trẻ

Bạn có biết? Ly giải vi khuẩn hô hấp dạng ngậm được coi như một loại vaccine dùng đường miệng, đã được lưu hành rộng rãi tại Châu Âu nhiều năm, có tác dụng phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp, nâng cao khả năng điều trị triệt để nhiễm trùng hô hấp, giảm lệ thuộc kháng sinh cho trẻ. Nghiên cứu tại CH Séc trên một hỗn hợp ly giải 3 loại vi khuẩn hô hấp giúp giảm tới 50% nguy cơ nhiễm trùng hô hấp trong mùa đông 2005-2006.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về biện pháp ly giải tế bào vi khuẩn trên bằng cách liên hệ 1800 8070 hoặc truy cập website: https://imunostim.vn/ung-dung-ly-giai-te-bao-vi-khuan-182/

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".