Gia tăng biến chứng sau khi hết bệnh, Khánh Hòa mở phòng khám hậu COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Số bệnh nhân có nhu cầu khám, tầm soát sau khi khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà ngày một tăng. Các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp có biến chứng nặng kịp thời điều trị cứu sống bệnh nhân.

Sáng 10.2, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chính thức đưa vào hoạt động phòng khám hậu COVID-19. Phòng khám được đặt tại Trung tâm dịch vụ Y tế (khu D, tòa nhà 12 tầng) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng khám chuyên khoa hậu COVID-19 đầu tiên được mở tại Khánh Hòa.

Phòng khám hậu COVID-19 đầu tiên được mở tại Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh
Phòng khám hậu COVID-19 đầu tiên được mở tại Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh

Ông Phan Hữu Chính- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khác với các bệnh lý nhiễm trùng khác, bệnh nhân có biến chứng nặng hay những người mắc COVID-19 không triệu chứng đều có nguy cơ gặp phải các vấn đề sức khỏe kéo dài gọi là tình trạng hậu COVID-19.

Trong thời gian qua, số bệnh nhân có nhu cầu khám, tầm soát sau khi khỏi COVID-19 tại bệnh viện gia tăng. Qua thăm khám bệnh nhân có các biểu hiện rất đa dạng, có thể kéo dài đến vài tháng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm thần cũng như thể chất của bệnh nhân. Việc mở phòng khám hậu COVID-19 là cần thiết để khám phát hiện tình trạng bệnh, điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Phòng khám hậu COVID-19 đi vào hoạt động sẽ có các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau trực tiếp thăm khám. Cùng với đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên tay nghề cao, thiết bị máy móc hiện đại giúp tầm soát, phát hiện các di chứng hậu COVID-19 và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng.

Người dân có thể đến đăng kí khám trực tiếp hoặc qua hotline (0911.736.188), hoặc có thể khám bệnh từ xa bằng hình thức videocall.

Bệnh nhân đến khám tại phòng khám hậu COVID-19 có nhiều triệu chứng mệt mỏi, ho, khó thở… dù đã điều trị khỏi trong thời gian hơn 1 tháng. Ảnh: Phương Linh
Bệnh nhân đến khám tại phòng khám hậu COVID-19 có nhiều triệu chứng mệt mỏi, ho, khó thở… dù đã điều trị khỏi trong thời gian hơn 1 tháng. Ảnh: Phương Linh

Theo các bác sĩ, vấn đề hậu COVID-19 thường gặp hiện nay là các triệu chứng khó thở hoặc hụt hơi, mệt mỏi hay chóng mặt, các triệu chứng sẽ trầm trọng hơn sau các hoạt động thể chất hoặc tinh thần (hay còn gọi là tình trạng khó chịu sau khi gắng sức), khó suy nghĩ hay tập trung (đôi khi còn được gọi là "sương mù não"), ho, đau ngực hoặc dạ dày, đau đầu...

Lời khuyên của các chuyên gia thì sau 4 tuần kể từ khi mắc COVID-19, người bệnh đi khám kiểm tra sức khỏe để đánh giá và điều trị các triệu chứng hậu COVID-19 hiện tại, dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Đặc biệt, nhưng người có triệu chứng cấp tính như khó thở, đau đầu, yếu tay chân, đau ngực, rối loạn tâm thần…

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển tuyên bố đại dịch COVID-19 kết thúc, bất chấp mọi cảnh báo

Nguyễn Hạnh |

Thụy Điển ngày 9.2 đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế COVID-19 và ngừng xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn cao và một số nhà khoa học yêu cầu kiên nhẫn trong việc chống lại căn bệnh này.

COVID-19 khiến giá năng lượng tăng vọt ở Anh như thế nào?

Nguyễn Hạnh |

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, bao gồm cả thị trường năng lượng.

Gần 400 giáo viên và học sinh Hà Tĩnh mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Kể từ hôm qua đến trưa nay (9.2), tỉnh Hà Tĩnh có 381 giáo viên và học sinh mắc COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thụy Điển tuyên bố đại dịch COVID-19 kết thúc, bất chấp mọi cảnh báo

Nguyễn Hạnh |

Thụy Điển ngày 9.2 đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế COVID-19 và ngừng xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn cao và một số nhà khoa học yêu cầu kiên nhẫn trong việc chống lại căn bệnh này.

COVID-19 khiến giá năng lượng tăng vọt ở Anh như thế nào?

Nguyễn Hạnh |

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, bao gồm cả thị trường năng lượng.

Gần 400 giáo viên và học sinh Hà Tĩnh mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Kể từ hôm qua đến trưa nay (9.2), tỉnh Hà Tĩnh có 381 giáo viên và học sinh mắc COVID-19.