Gia Lai có số ca tử vong do bệnh dại nhiều nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 19.10, ông Hồ Ngọc Gia - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai – cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại, nhiều nhất trong khu vực Tây Nguyên.

Mới đây nhất, vào ngày 4.9, bà T.B (SN 1969, trú ở xã Gào, TP Pleiku) tử vong do bệnh dại. Bệnh nhân khởi phát bệnh dại vào ngày 21.8.2022 và tử vong vào ngày 4.9.2022.

Nguyên nhân, bệnh nhân đem xác con chó bị bệnh dại đi chôn, trong quá trình xử lý, bệnh nhân không may trượt ngã và bị răng của con chó cứa trúng tay làm trầy da. 

Bệnh nhân chỉ xử lý vết thương bằng xà phòng chứ không tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh dại. Ngày 21.8, bệnh nhân có triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co giật.

Ngày 4.9, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau đó người nhà xin chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và tử vong cùng ngày.

Theo CDC tỉnh Gia Lai, người đã bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Người dân cần phải tiêm phòng cho 100% chó, mèo nuôi đầy đủ, tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành Thú y. Khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút.

Sau đó người bị chó, mèo cắn cần phải tới Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm vaccine phòng bệnh dại.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân ở Đắk Lắk tử vong vì chủ quan với bệnh dại

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 24 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Bệnh dại có thể ngăn chặn thông qua việc tiêm phòng vaccine, thế nhưng, trên thực tế, có rất nhiều người còn chưa quan tâm đến vấn đề này.

Người đàn ông tử vong vì bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Một bệnh nhân nam 49 tuổi bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại và phát bệnh sau khi bị cắn khoảng 1 tháng. Mặc dù đã được chuyển viện chữa trị nhiều tuần liền nhưng người này đã tử vong.

Bệnh dại bùng phát: Cần lưu ý triệu chứng và cách xử lý thế nào?

Quỳnh Anh - Đinh Thiện |

Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại, trong đó, Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong. Đáng lo ngạ, hầu hết các nạn nhân tử vong vì bệnh dại đều chủ quan không tiêm phòng, hoặc tiêm không đầy đủ, đúng lịch sau khi bị chó, mèo cắn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk tử vong vì chủ quan với bệnh dại

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 24 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Bệnh dại có thể ngăn chặn thông qua việc tiêm phòng vaccine, thế nhưng, trên thực tế, có rất nhiều người còn chưa quan tâm đến vấn đề này.

Người đàn ông tử vong vì bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Một bệnh nhân nam 49 tuổi bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại và phát bệnh sau khi bị cắn khoảng 1 tháng. Mặc dù đã được chuyển viện chữa trị nhiều tuần liền nhưng người này đã tử vong.

Bệnh dại bùng phát: Cần lưu ý triệu chứng và cách xử lý thế nào?

Quỳnh Anh - Đinh Thiện |

Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại, trong đó, Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong. Đáng lo ngạ, hầu hết các nạn nhân tử vong vì bệnh dại đều chủ quan không tiêm phòng, hoặc tiêm không đầy đủ, đúng lịch sau khi bị chó, mèo cắn.